“Đại dịch” virus Việt - Cần phương pháp mạnh tay hơn

  •  
  • 69

Tháng 4-2006, cư dân mạng bắt đầu điêu đứng với virus mang tên gaixinh, tác hại của con virus này kịp thời được chặn đứng, người viết virus cũng nhanh chóng được xác định và bị xử lý.

Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, những con virus "made in Vietnam" có cơ chế hoạt động tương tự như gaixinh liên tục được phát tán.

Từ những con virus “thử nghiệm”…

Liên tục trong những ngày qua các con virus “nội” này đã tác oai tác quái làm cư dân mạng điêu đứng. Theo Trung tâm an ninh mạng BKIS, đã có 11 virus với 15 biến thể của chúng lợi dụng lỗ hổng của chương trình IM (Instant Messenger) mặc sức hoành hành.

Theo ông Nguyễn Tử Quảng, giám đốc BKIS, tác giả của các con virus này là những thanh thiếu niên còn rất trẻ, phần lớn vì muốn thử nghiệm các kiến thức mày mò được, họ đã thu thập những đoạn mã có sẵn, sửa lại rồi phát tán, rất vô tư và không nghĩ đến những hậu quả mà nạn nhân của họ phải gánh chịu.

Tác giả của gaixinh sau khi bị phạt hành chính đã phát tán mã nguồn của virus này lên diễn đàn HVA để các hacker khác “kế thừa” và phát huy sự nghiệp tác quái! Đến nay, phiên bản mới nhất của nó đã là http://viet8x.evonet.ro lây lan qua tin nhắn và thậm chí còn leo lên status (trạng thái) của tài khoản nạn nhân với nội dung “Nothing is impossible! Because impossible itself is IM possible!”, “Chan doi chang biet lam gi”, khiến nhiều người dù cảnh giác đến mấy cũng dễ bị lừa.

Thống kê sơ bộ từ chiều 12-9 đến trưa 13-9 đã có khoảng 9.100 máy tính bị lây nhiễm, hàng trăm cuộc gọi về BKIS cầu cứu cách xử lý máy tính bị nhiễm virus.

Cần biện pháp mạnh hơn nữa?

Những chuyên gia về an ninh mạng VN trong thời gian qua đã liên tục cảnh báo về các hiểm họa rình rập người dùng máy tính. Ngày càng nhiều thông tin quan trọng được cá nhân lưu trữ trong máy tính và việc thông tin bị mất, bị xóa sẽ gây thiệt hại không nhỏ về vật chất, tinh thần (trong trường hợp thông tin bị mất mang tính nhạy cảm).

Nói về loạt virus lây lan qua Yahoo Messenger, ông Nguyễn Tử Quảng cho biết BKIS đã cảnh báo rất nhiều lần, đề nghị người dùng phải thận trọng trong việc mở những đường link lạ.

Càng ngày các virus càng được cải tiến và tinh vi hơn, các biến thể của gaixinh không còn lộ liễu với đuôi exe hay khi click vào đường link thì được đề nghị download chương trình về máy nữa. Lợi dụng lỗ hổng của Windows, các con virus sau này khó nhận diện hơn, khi click vào đường link, nạn nhân sẽ không thấy hộp thoại hay bất cứ hỏi han gì và máy tính sẽ bị nhiễm virus.

Tính từ gaixinh đến nay, đã có khoảng 200.000 máy tính nhiễm virus made in Vietnam và có nguồn gốc từ gaixinh. Nếu thử tưởng tượng cả 200.000 máy tính đó bị mất sạch dữ liệu và lây nhiễm cho các máy tính khác thì thật kinh khủng. Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng phải xử lý thật nghiêm khắc người phát tán virus và cả người phát tán mã nguồn virus.

Đã có đầy đủ bằng chứng về tác giả gaixinh từng “tặng” mã nguồn con virus này trên diễn đàn HVA. Hành vi đó cho thấy anh ta chưa thật sự hối cải. Do vậy, cần phải có biện pháp xử lý cao hơn xử phạt hành chính”.

H.NHUNG

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 69