Đại dương đang mất dần khả năng hấp thu CO<sub>2</sub>

  •  
  • 308

Theo một nghiên cứu mới của Anh và Đức được đăng trên tạp chí Science, các đại dương đã hấp thu những chất thừa carbone dioxide (CO2) trong bầu khí quyển từ nhiều thế kỷ nay, nhưng có một đại dương đang mất dần khả năng này.

(Ảnh: Cosmosmagazine)Sự tích tụ CO2 trong khí quyển từ khi khởi đầu cuộc cách mạng công nghiệp được xem là nguyên nhân gây hiện tượng khí hậu toàn cầu nóng dần. Người ta ước tính các đại dương hấp thu khoảng ¼ các chất thải khí CO2 liên quan đến hoạt động của con người.

Nhưng các nhà nghiên cứu khẳng định rằng đại dương Nam cực đang mất dần khả năng này. Nghiên cứu được thực hiện trong 4 năm, kết luận rằng sự gia tăng lượng gió trên đại dương Nam cực đã ngăn việc hấp thu carbon, thậm chí còn làm phóng thích một phần khí CO2 dự trữ.

“Đây là điều nghiêm trọng. Tất cả các mô hình khí tượng đều dự báo rằng phản ứng này sẽ tiếp tục tăng cao trong suốt một thế kỷ”, tác giả nghiên cứu chính Corinne Le Quere thuộc Trường Đại học East Anglia cảnh báo.

Các nhà khoa học thuộc Tổ chức Nghiên cứu Nam cực (Anh) và Viện Jena (Đức) cũng đã tham gia nghiên cứu trên.

T.Đ

Theo AP, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 308