Đặt tên cho các ngôi sao, cần cả một chiến dịch toàn cầu

  •  
  • 584

Theo đó, hiệp hội đã giao từng ngôi sao và các hành tinh xung quanh ngôi sao đó cho hơn 70 nước và vùng lãnh thổ, người dân sẽ có cơ hội được đặt tên cho từng hệ sao này.

Tên đăng ký phải sử dụng từ 4 đến 16 ký tự La tinh
Tên đăng ký phải sử dụng từ 4 đến 16 ký tự La tinh.

Nhật Bản được giao một hệ sao do nhà khoa học người Nhật phát hiện cách đây 19 năm. Ngôi sao này cách chòm sao Bắc Miện 410 năm ánh sáng.

Cơ quan Quan sát thiên văn quốc gia Nhật Bản đã mở một trang web để nhận đăng ký. Tại đây, người dân có thể đăng ký tên cho ngôi sao và các hành tinh, cùng với giải thích lý do chọn tên này.

Tên đăng ký phải sử dụng từ 4 đến 16 ký tự La tinh và chưa từng được đặt cho bất cứ thiên thể nào khác.

Hạn chót để đăng ký tại Nhật Bản là ngày 4/9. Tên được chọn sẽ được công bố vào tháng 12 sau khi tiến hành lựa chọn tại Nhật Bản và được Hiệp hội Thiên văn quốc tế xét duyệt.

Cập nhật: 26/07/2019 Theo ANTĐ
  • 584