Nứt, lún đất nghiêm trọng ở Lâm Đồng

  •  
  • 647

Hiện tượng nứt, lún đất làm nghiêng, đổ nhà cửa tại khu phố 1 (thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, Lâm Đồng) đã xảy ra hơn 3 tuần nay. Các cơ quan chuyên môn đã vào cuộc khảo sát, phân tích song vẫn chưa có kết luận chính xác về nguyên nhân hiện tượng này.

>> Nứt đất tại Lâm Đồng khó xảy ra động đất

Qua quan sát, theo dõi, chúng tôi ghi nhận: diễn biến của hiện tượng trên khá phức tạp, làm người dân trong vùng bị ảnh hưởng rất hoang mang. Vì lý do vết nứt ngày càng rộng và độ lún ngày càng sâu hơn.

 


Vết nứt và sụp, lún tại đường Hai Bà Trung (khu phố 1) vào thời điểm chiều ngày 19/5.

Vào chiều ngày 19/5, sau cơn mưa lớn, vết nứt và độ lún diễn biến tăng thấy rõ. Tất cả nước mưa từ 2 mương thoát ở 2 con đường Hai Bà Trưng và Nguyễn Văn Trỗi đều theo vết nứt chảy thấm xuống đất. Vết nứt, sụp lún ở đường Hai Bà Trưng, nếu bà con không lấp đất đá thì tất cả các loại xe không thể qua lại được. Số lượng nhà bị nghiêng và nứt, lún nền, tường cũng tăng dần.

Một số căn nhà (từ nhà số 484 đến 478 đường Hùng Vương - phía bên kia Quốc lộ 20) đã có hiện tượng lún nền, nứt tường và một số cánh cửa không đóng, mở được. Và hiện có thêm một số hộ dân tạm di dời chỗ ở để đề phòng nguy cơ xấu có thể xảy ra.

Theo Dân trí
  • 647