Mỹ: Thêm 6 người chết vì lốc xoáy

  •  
  • 361

Một loạt các cơn lốc xoáy dữ dội đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 6 người tại bang Indiana của Mỹ hôm qua và gây thiệt hại lớn tại các bang Tennessee và Kentucky.

>>> Lốc xoáy quật chết 9 người ở miền trung nước Mỹ

Một quan chức địa phương xác nhận mỗi quận Jefferson và Scott tại bang Indiana đã có 3 người thiệt mạng.

Người dân đứng nhìn các ngôi nhà bị phá huỷ tại quận Limestone, bang Alabama.
Người dân đứng nhìn các ngôi nhà bị phá huỷ tại quận Limestone, bang Alabama.

Trước đó, các trận lốc xoáy đã tấn công bang Alabama, gây thiệt hại trên diện rộng cho các ngôi nhà và làm thương 5 người.

Tại Henryville, bang Indian, đã có thông tin về thiệt hại nặng nề do lốc xoáy gây ra, trong đó có việc một ngôi trường trung học bị thủng mái.

Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ đã đưa ra các cảnh báo lốc xoáy tại một loạt các bang khi các trận lốc xoáy hôm qua càng trở nên dữ dội.

Ông Greg Cook ôm chú chó cưng sau khi tìm thấy nó trông ngôi nhà bị phá huỷ do lốc xoáy.
Ông Greg Cook ôm chú chó cưng sau khi tìm
thấy nó trông ngôi nhà bị phá huỷ do lốc xoáy.

Đến 19h30 tối qua giờ địa phương, cảnh báo lốc xoáy vẫn có hiệu lực tại các bang là Alabama, Kentucky, Tennessee và Indiana.

Vào sáng qua, 5 người đã được đưa tới bệnh viện và 11 ngôi nhà bị san phẳng tại các thị trấn Athens, bang Alabama gây ra do một cơn lốc xoáy tại khu vực Huntsville.

Hơn 20 mạng lưới trường học tại Alabama đã bị đóng cửa vào sáng qua do cảnh báo thời tiết.

Các nguồn tin cho biết khoảng 9.000 người có thể đã bị mất điện quanh khu vực Huntsville.

Trước đó, 13 người cũng đã thiệt mạng khi các trận lốc xoáy càn quét các bang Missouri, Kansas, Illinois và Tennessee hôm 29/2.

Theo Dân trí
  • 361