Động đất gần nhà máy hạt nhân Iran, 30 người chết

  •  
  • 220

Một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter làm rung chuyển thành phố Bushehr, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, tuy nhiên nhà máy điện hạt nhân ở thành phố này không hề hấn.

AFP dẫn tin từ Trung tâm Địa chấn học Iran cho hay, động đất xảy ra vào lúc 16h22 giờ địa phương, ở độ sâu 12km. Tâm chấn nằm ở vùng Kaki, cách Bushehr gần 90km về đông nam.

Vị trí xảy ra động đất ở Iran (vòng tròn vàng).
Vị trí xảy ra động đất ở Iran (vòng tròn vàng). (Đồ họa: myforecast)

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ đo được cường độ động đất là 6,3 độ Richter. Rung lắc có thể cảm nhận được khắp vùng Vịnh, ở Kuwait, Qatar và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất, gây hoảng loạn ở một vài tòa nhà văn phòng.

Sau động đất còn có 6 dư chấn, trong đó mạnh nhất là 5,3 độ Richter. Có 500 người bị thương.

Ít nhất 30 thi thể đã được chuyển đến nhà xác ở thành phố Khormoj, hãng thông tấn IRNA dẫn lời một quan chức bệnh viện. Khormoj, nằm ở phía đông Bushehr, cách tâm chấn Kaki 35km. Động đất còn khiến khoảng 800 người bị thương.

May mắn là địa chấn không gây thiệt hại gì cho nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Truyền thông Iran cho biết các đội tìm kiếm cứu hộ đã được triển khai đến khu vực. Liên lạc bằng điện thoại đã bị cắt đứt.

Chủ tịch tổ chức cứu hộ Trăng lưỡi liềm đỏ Iran, ông Mahmoud Mozafar, cho hay có khả năng xảy ra thiệt hại lớn do khu vực xảy ra động đất là nơi sinh sống của khoảng 12.000 dân.

Iran nằm ở vị trí địa lý phải thường xuyên hứng chịu các trận động đất. Hai cơn địa chấn 6,2 độ Richter và 6 độ Richter hồi tháng 8 năm ngoái tấn công vùng tây bắc Iran, cướp đi sinh mạng của hơn 300 người và làm bị thương 3.000 người.

Trước đó, tháng 12/2010, một cơn động đất mạnh đánh vào thành phố phía nam Bam, giết chết 31.000 người, khoảng một phần tư dân số thành phố.

Theo VNE
  • 220