Động đất dữ dội tại Nhật: 9 người chết, gần 900 người bị thương

  •  
  • 941

Ít nhất 9 người thiệt mạng, gần 900 người bị thương và hàng chục ngàn người phải sơ tán sau khi một trận động đất với cường độ khoảng 6,4 độ Richter xảy ra tối 14/4 ở phía đông TP Kumamoto, Nhật Bản, theo Japan Times.

RT đưa tin, trận động đất với cường độ 6,4 độ Richter xảy ra vào lúc 21 giờ 20 ngày 15/5 (giờ địa phương), cách TP Kumamoto về phía đông chừng 11km. Tâm chấn ở độ sâu khoảng 10km.

Người dân được sơ tán khỏi hiện trường.
Người dân được sơ tán khỏi hiện trường.

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, khoảng 40 phút sau trận động đất 6,4 độ richter, một dư chấn với cường độ 5,7 độ richter đã xảy ra sau đó. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận một trận động đất 5,9 độ Richter tiếp tục xảy ra sau đó vài giờ.

Kasumi Nakamura, một người dân, cho biết rung lắc nhẹ rồi mạnh dần và kéo dài khoảng 30 giây. Làng Mashiko ở sát tâm chấn nên bị thiệt hại nhiều nhất với hơn 20 tòa nhà bị phá hủy và bùng phát nhiều đám cháy.

Lực lượng cứu hộ đến hiện trường hỗ trợ.
Lực lượng cứu hộ đến hiện trường hỗ trợ.

"Có một tiếng động lớn và toàn bộ ngôi nhà rung lắc dữ dội" - Takahiko Morita, một người dân ở Mashiko, kể. "Đồ đạc và giá sách đổ xuống, sách tung tóe trên sàn nhà".

Sách đổ ngổn ngang.
Sách đổ ngổn ngang.

Cả những chai lọ trong siêu thị, cửa hàng tạp hóa.
Cả những chai lọ trong siêu thị, cửa hàng tạp hóa.

Trận động đất khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, gần 900 người bị thương, trong đó 400 người đang được điều trị tại bệnh viện, theo đài truyền hình Nhật NHK. Khoảng 16.500 hộ gia định mất điện và 38.000 ngôi nhà không có nguồn cung khí gas, theo Reuters. Khoảng 44.400 người đã được sơ tán tính đến 5 giờ sáng 15/4, theo Japan Times.

Giới chức Nhật Bản xác nhận ba nhà máy hạt nhân ở cực nam TP Kyushu và gần Shikoki vẫn ổn định.

Một góc tòa nhà bị hư hại.
Một góc tòa nhà bị hư hại.

Japan Times dẫn lời thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho hay chính quyền đã huy động cảnh sát, lính cứu hỏa và lực lượng phòng vệ tới hiện trường để hỗ trợ. Theo RT, có khoảng 400 binh sĩ. Ông cho hay chính phủ sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ nạn nhân. Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật nói rằng tổng cộng 1.084 quan chức từ 19 tỉnh, thành đã đến hiện trường thảm họa.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo sóng thần nhưng sau đó đã hủy cảnh báo.

Cập nhật: 15/04/2016 Theo PLO
  • 941