Động đất mạnh gây cảnh báo sóng thần ở Haiti

  •  
  • 141

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận một trận động đất xảy ra vào lúc 8h30 sáng 14/8, khiến Haiti rung chuyển và gây cảnh báo sóng thần.

Trận động đất có tâm chấn nằm cách thủ đô Port-Au-Prince của Haiti khoảng 150 km về phía tây, Guardian đưa tin.

Trận động đất có thể cảm nhận được trên khắp vùng Caribe, bao gồm Cuba và Jamaica, xảy ra chỉ một tháng sau khi Tổng thống Haiti Jovenel Moïse bị ám sát tại tư dinh ở Port-au-Prince.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km trên vùng biển Caribe.

Giới chức địa phương cho biết họ đã ban bố cảnh báo sóng thần sau trận động đất. Hãng tin Reuters ghi nhận những thiệt hại đầu tiên là nhiều tòa nhà đổ sập hoặc bị hư hại nghiêm trọng trên một hòn đảo gần tâm chấn.

Động đất
Hình ảnh trên mạng xã hội về trận động đất ở Haiti hôm 14/8. Ảnh: Reuters.

Các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều người dân ở Haiti đã thiệt mạng và bị thương. Giới chức xác nhận thông tin này song chưa công bố số liệu thương vong.

Theo hình ảnh và nhiều đoạn video, đường phố tại các thị trấn Jeremie và Les Cayes của Haiti đã biến thành đống đổ nát với nhà cửa và xe cộ bị hư hại nặng. Một bức ảnh cho thấy phần đỉnh của Nhà thờ St Louis King of France từ thế kỷ XIX đã sụp đổ hoàn toàn.

Nhiều cư dân tại thủ đô Port-Au-Prince cũng rời khỏi nhà khi cảm thấy mặt đất rung chuyển. Hai mươi phút sau, một trận động đất 5,2 độ tiếp tục được ghi nhận ở cùng khu vực, dẫn dữ liệu của USGS.

Cách đây 11 năm, vào tháng 1/2010, một trận động đất đã san phẳng hầu như toàn bộ thủ đô Port-Au-Prince của Haiti. Ước tính khoảng 200.000 người đã thiệt mạng và khoảng 1,5 triệu người mất nơi sinh sống trong sự kiện này.

Trận động đất 7 độ này chỉ kéo dài 55 giây, với tâm chấn ở độ sâu khoảng 13 km. Dù vậy, sự kiện này để lại hệ quả lâu dài là khiến khoảng 4.000 người bị thương tật vĩnh viễn.

Cập nhật: 15/08/2021
  • 141