Động đất mạnh tại Trung Quốc

  •  
  • 114

Mạng lưới Địa chấn học Trung Quốc đã phát hiện ra bốn trận động đất mạnh xảy ra sáng nay (21/3) tại huyện Ngọc Điền, phía tây Tân Cương.

Màu đỏ là nơi gần với trận động đất
(Ảnh: Reuters)

Trận động đất mạnh nhất lên tới 7,3 độ richter. Đây cũng là trận động đất xảy ra sớm nhất vào khoảng 7h33 phút sáng (giờ Việt Nam). Ba trận động đất nhỏ hơn với cường độ 5 - 5,2 độ richter xảy ra tiếp theo sau đó vào khoảng từ 8h-9h sáng.

Chưa có thông tin gì về con số thương vong hay mức độ thiệt hại.

Tân Cương có dân số khá thưa thớt, chủ yếu là người Hồi giáo. Huyện Ngọc Điền (cách đông nam thành phố Hòa Điền 230 km) có dân số 2,3 triệu người, hầu hết là nông dân Uighur.

Trung Quốc thường xảy ra một vài trận động đất/năm, nhưng chủ yếu là ở các khu dân cư thưa thớt và không có người bị thương vong.

Kỳ Thư (Theo Tân Hoa xã, AP, Vietnamnet)
  • 114