Động đất "xẻ nát" đường ở New Zealand

  •  
  • 1.599

Trận động đất mới có cường độ 6,2 độ Richter đã tấn công South Island của New Zealand hôm 14/11, nhiều giờ sau khi một cơn địa chấn 7,8 độ Richter vừa xảy ra.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất mới ban đầu có cường độ 6,8 độ Richter, xảy ra lúc 13 giờ 45 phút, giờ địa phương ở độ sâu 10km, cách Christchurch 120km về phía đông bắc. Cảnh sát New Zealand xác nhận, đã có ít nhất một người thiệt mạng trong trận động đất xảy ra vào sáng hôm thứ Hai (14/11).

Một người đã thiệt mạng trong một tòa nhà bị sập ở Kaikoura, cảnh sát cho biết trong một tuyên bố.

Trước đó, một trận động đất 7,8 độ Richter cũng tấn công khu vực này, khiến 2 người thiệt mạng và phá hủy nhiều tòa nhà dọc bờ biển. Theo thông tin từ USGS, trận động đất hơn 7 độ Richter xảy ra vào lúc nửa đêm và có tâm chấn cách Christchurch 90km về phía Bắc.

Đường giao thông ở New Zealand bị động đất "băm nát".

Đường giao thông ở New Zealand bị động đất "băm nát".
Đường giao thông ở New Zealand bị động đất "băm nát".

Động đất gây ra nhiều thiệt hại cho khu vực.
Động đất gây ra nhiều thiệt hại cho khu vực.

Người dân ở nơi sơ tán.
Người dân ở nơi sơ tán.

Tâm chấn các vụ động đất xảy ra rất gần nhau.
Tâm chấn các vụ động đất xảy ra rất gần nhau.

Đây cũng địa điểm đã bị tàn phá bởi một trận động đất 6,3 độ Richter hồi tháng 2/2011.

Sau trận động đất, cơ quan chức năng New Zealand đã ra cảnh báo về kha năng xảy ra sóng thần và khuyến cáo người dân ở bờ biển phía đông đảo South Island nên di tản đến các địa điểm cao hơn.

Các con sóng cao gần 5m đã được phát hiện ở ngoài khơi phía Đông New Zealand.

Cập nhật: 14/11/2016 Theo kinhtedothi
  • 1.599