Dư chấn sau động đất ngày càng lớn

  •  
  • 147

Một tòa nhà bị đổ do động đất ở California

Một tòa nhà bị đổ do động đất ở California
(Ảnh: aquarium.ucsd)

Các dư chấn sau những trận động đất ngày càng lớn và xảy ra trên diện tích rộng hơn nhiều so với kết luận trước đây, theo một công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí Tự Nhiên của Anh.

Các nhà nghiên cứu địa chấn đã xem xét dữ liệu về các trận động đất xảy ra ở California, Mỹ, từ 1984-2002. Họ nhận thấy các dư chấn thường diễn ra trong vòng năm phút sau động đất và cách tâm chấn khoảng 50km đối với những trận động đất có mức từ 2 - 4 độ Richter. Theo quan điểm thông thường, các dư chấn xảy ra là do những thay đổi trong áp lực địa tầng.

Tuy nhiên, các phân tích về những dư chấn tại California cho thấy dấu hiệu về các trận dư chấn tại đây ngày càng không rõ ràng và áp lực địa tầng có thể lan ra một khoảng cách rất rộng, giống như các sóng nước khi người ta ném một hòn sỏi xuống mặt hồ. 

 Q.HƯƠNG

Theo Zeenews, Tuổi trẻ
  • 147