El Nino góp phần gây ra nội chiến

  •  
  • 964

Hiện tượng khí hậu El Nino góp phần dẫn đến nội chiến, bất ổn xã hội tại nhiều nước nghèo ở vùng nhiệt đới, theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ.

Nghiên cứu của GS Mark Cane (ĐH Columbia) và cộng sự cho thấy vào những năm có El Nino, số vụ bất ổn xã hội, nội chiến tăng đáng kể. “Khi người ta nóng bức, không thoải mái, họ dễ nổi khùng và đánh nhau. Người ta thích đánh nhau và El Nino giúp một tay”, GS Cane giải thích.

Ảnh hưởng của El Nino ở các khu vực trên thế giới (màu đỏ là ấm, vàng – khô, xanh - ẩm) (Ảnh: CNN)
Ảnh hưởng của El Nino ở các khu vực trên thế giới
(màu đỏ là ấm, vàng – khô, xanh - ẩm) (Ảnh: CNN)

Các nhà nghiên cứu cho rằng, El Nino ảnh hưởng 48 trong tổng số 234 cuộc nội chiến hoặc nổi dậy giai đoạn 1950 - 2004. Nội chiến ở Chad, Congo, Eritrea, Indonesia, Rwanda, Myanmar và Niger xuất hiện năm 1997 khi El Nino rất mạnh.

Ở những nước bị ảnh hưởng, El Nino khiến thời tiết nóng và khô hơn đáng kể. Theo tính toán của các nhà nghiên cứu, tại những nước nhiệt đới chịu ảnh hưởng của El Nino, nguy cơ xảy ra xung đột trong năm có hiện tượng thời tiết dị thường này là 6%. Tỷ lệ ở những nước không bị ảnh hưởng ổn định ở mức 2%.

Theo Đất Việt
  • 964