Emergesat, một thiết bị hỗ trợ nhân đạo cho mọi người

  •  
  • 104

Emergesat là một công cụ cho phép thiết lập thông tin trong tình hình khủng hoảng” - Bà Nicole Guedj, Quốc vụ khanh Pháp về quyền nạn nhân nhận định. Bằng cách sử dụng các thông tin từ vệ tinh, thiết bị sẽ thông báo cho các đội cứu trợ để có thể xử lý kịp thời những khủng hoảng ở bất cứ nơi nào trên thế giới

Mô hình một chiếc Emergesat

Với kích thước 160 x 200 x 150 cm và có thể gấp gọn lại, thiết bị này rất dễ vận chuyển, có thể để trong máy bay lên thẳng hay trong khoang chứa của bất kỳ loại máy bay dân dụng nào. Ngoài ra, nó còn không thấm nước và chịu được mọi loại thời tiết dù là khắc nghiệt nhất. Về căn bản, thiết bị được dùng để thông tin, nhưng nó cũng có thể được sử dụng để vận chuyển các thiết bị xử lí nước và các dụng cụ y tế. Nó sẽ là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho các nhóm cứu trợ trên mặt đất như các tổ chức an ninh dân sự, các tổ chức phi chính phủ hay các lực lượng quốc tế…

Việc truyền tín hiệu qua vệ tinh là phương tiện duy nhất để liên lạc khi hạ tầng hay các thiết bị mặt đất bị hư hỏng. Emergesat sử dụng các công nghệ của vệ tinh : quan sát mặt đất và định vị toàn cầu. Bộ phận trung tâm của hệ thống liên lạc bao gồm một thiết bị phát và nhận tín hiệu cho phép liên lạc ở cường độ cao tại bất kỳ khu vực nào trên toàn cầu. Antenne parabol của nó giúp cho việc nhận tín hiệu diễn ra tự động và nhanh chóng. Một trạm dẫn truyền mặt đất được nối với hệ thống vệ tinh này, tạo nên một mạng GMS (hệ thống thông tin toàn cầu) hoàn chỉnh. Emergesat sẽ trao đổi dữ liệu với các trung tâm như bệnh viện, sân bay, trung tâm khí tượng thủy văn, cũng như thiết lập một mạng lưới thông tin giữa các nhóm cứu hộ với nhau.

Dự án ra đời vào năm 1996, do bà Nicole Guedj đề xướng, cho phép xử lý kịp thời những trường hợp xảy ra thảm họa. Đây có thể xem như một phương tiện hữu hiệu bảo vệ con người. Tháng 1-2005, Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã trình bày dự án này trước Liên Hiệp Quốc và đã được tổng thư ký LHQ Kofi Annan thông qua. Mô hình chiếc Emergesat đã được trưng bày tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới về xã hội và thông tin tại Tunisi vào tháng 11-2005. Những chiếc Emergesat đầu tiên sẽ được đưa vào sử dụng khoảng cuối quý 1-2006. Rất nhanh chóng, thiết bị đã được Hãng hàng không Air France, Viện y học và vật lý không gian, Viện nghiên cứu tin học Toulouse đón nhận. Bà Nicole Guedj cho biết hiện nay đang tiếp tục làm việc với một số đối tác khác. Về việc phát triển thiết bị nhân đạo này, bà hi vọng có thể thành lập được một quỹ hỗ trợ các nước nghèo có nhu cầu và các tổ chức phi chính phủ để mua được thiết bị này.

Kim Vân (Tài liệu của TLS Pháp tại TPHCM)

Theo Người Lao Động
  • 104