FBI bàn giao 10 cổ vật cho Việt Nam

  •  
  • 318

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bàn giao cho Đại sứ quán Việt Nam tại Washington 10 hiện vật, cổ vật thu giữ từ một vụ án năm 2013-2014.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ trong thông báo trên website ngày 7/8 cho biết những hiện vật văn hóa được FBI trao trả lại cho Việt Nam trong lễ bàn giao ngày 5/8 gồm một chiếc bình, một bộ dụng cụ có 8 mảnh đồng và một rìu đá. Những hiện vật này được FBI xác định có nguồn gốc từ Việt Nam nhưng chưa rõ niên đại.

Đại diện FBI cho biết số hiện vật được thu thập trong cuộc điều tra được Đội Phòng chống tội phạm Văn hóa và Nghệ thuật tiến hành trong giai đoạn 2013- 2014.

Số cổ vật FBI bàn giao cho Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ ngày 5/8.
Số cổ vật FBI bàn giao cho Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ ngày 5/8. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ).

Công dân Mỹ liên quan tới vụ án lưu giữ trái phép bộ sưu tập hơn 7.000 hiện vật, cổ vật văn hóa. Người này trước khi qua đời đã chia sẻ mong muốn trao trả hiện vật, cổ vật văn hóa về với những cộng đồng, quốc gia gốc.

Đây là vụ thu giữ tài sản văn hóa lớn nhất lịch sử FBI. Cơ quan này đã phối hợp cùng nhiều chuyên gia để phân loại, lưu trữ và thẩm định tài sản thu giữ nhằm xác định nguồn gốc cổ vật.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đã gửi lời cảm ơn chính quyền và cơ quan chức năng Mỹ trong nỗ lực hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm văn hóa và nghệ thuật.

"Thu giữ, bảo quản, xác định nguồn gốc, trao trả lượng lớn hiện vật, cổ vật văn hóa đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức, thiện chí và cam kết của Mỹ trong thực thi những công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia", Đại sứ quán Việt Nam tại Washington cho biết.

Lễ bàn giao cổ vật ngày 5/8
Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng (thứ ba từ phải sang) và đại diện FBI tại lễ bàn giao cổ vật ngày 5/8 ở Washington. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ).

Theo Đại sứ Dũng, Việt Nam và Mỹ gần đây triển khai nhiều hoạt động hợp tác cũng như phối hợp nghiệp vụ song phương, dựa trên Bản ghi nhớ về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia được ký kết giữa Bộ Công an và FBI. Hồi tháng 2, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Giám đốc FBI Christopher A. Wray đã hội đàm trực tuyến về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giữa hai nước.

Sau khi tiếp nhận 10 hiện vật từ FBI, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ sẽ chuyển chúng về nước, bàn giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam để giám định, nghiên cứu và trưng bày.

Cập nhật: 09/08/2022 VnExpress
  • 318