Gartner: Intel vẫn là số 1

  •  
  • 75

Dù doanh thu sụt giảm tới 12% trong năm 2006, Intel vẫn là hãng bán dẫn lớn nhất thế giới hiện nay, hãng nghiên cứu Gartner tuyên bố. 

Gã khổng lồ chip đánh mất khá nhiều thị phần vào tay đối thủ AMD trong 3 quý đầu năm 2006, đặc biệt là ở phân khúc chip máy chủ. Ngoài ra, cuộc chiến cạnh tranh về giá cũng khiến doanh thu của Intel thâm hụt đáng kể.

Mặc dù vậy, Intel đã có một quý IV rất thành công với việc tung ra hai sản phẩm Core 2 Duo và Xeon 5100. Thậm chí Gartner còn dự đoán rằng nội trong năm nay, những sản phẩm chủ lực này sẽ giúp Intel giành lại thị phần đã mất. (Năm 2006, Intel nắm khoảng 11,6% thị phần bán dẫn thế giới).

Nguồn: AP
Gã khổng lồ Samsung Electronics của Hàn Quốc đứng vững vàng ở vị trí Á quân với 7,7% thị phần và tăng trưởng doanh thu tới 9,8% so với năm 2005. Các lĩnh vực đang ăn nên làm ra của Samsung là DRAM, chip nhớ Flash NOR và chip cảm biến hình ảnh CMOS. Tuy nhiên, Samsung lại thụt lùi đáng kể trong thị trường Flash NAND khi thị phần tụt xuống dưới ngưỡng 50%.

Texas Instruments vẫn giữ được vị trí số 3 với 4,6% thị phần và tăng trưởng doanh thu 18,4% so với năm 2005. Sản phẩm đầu tàu của hãng này là chip analog hiệu suất cao (tăng trưởng 33% doanh thu) và chip không dây 3G (tăng trưởng 50% doanh thu).

Hynix Semiconductor và Infineon Technologies AG là hai hãng đều đạt được tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong Top 10. Trong khi doanh thu Hynix tăng gần 40% thì Infineon cũng lần đầu tiên đạt đến ngưỡng 28,4%, tự phá kỷ lục của chính mình.

Đại kình địch AMD của Intel đã gia tăng thị phần mạnh mẽ trong lĩnh vực máy tính để bàn, di động và các họ sản phẩm máy chủ của Dell.

Về toàn cục, thị trường bán dẫn thế giới trong năm 2006 đã đạt doanh thu 262,7 tỷ USD, tăng 10,2% so với năm 2005.

Trọng Cầm

Theo PC World, VietNamNet
  • 75