Gates: Cơ hội Vista ra mắt đúng dự kiến chỉ là... 80%

  •  
  • 49

Ngài chủ tịch Microsoft vừa "dội gáo nước lạnh" lên đầu cả những người lạc quan nhất khi cho rằng chỉ có 80% "đảm bảo" rằng Vista sẽ kịp ra mắt vào tháng 1/2007, sau hằng hà sa số những lần trì hoãn. 

Phát biểu trước các đối tác phần mềm của Microsoft tại Nam Phi, Bill Gates khẳng định ông sẽ tiếp tục dời ngày phát hành Vista, nếu như còn phát hiện thấy những thiếu sót và khiếm khuyết trong bản thử nghiệm.

Hiện tại, bản beta cuối cùng của Vista đã đến được với tay người dùng. Tháng 11 tới đây, bản Vista hoàn chỉnh dành cho doanh nghiệp sẽ ra mắt, nhưng Vista phiên bản người dùng hoàn thiện thì phải đợi tới đầu năm sau. Ấy là nếu như mọi việc diễn ra suôn sẻ đúng theo lộ trình.

"Chúng tôi phải đảm bảo Vista hoàn thiện 100%. Nếu phản hồi từ bản beta cuối cùng không tốt thì Vista chưa sẵn sàng để công bố. Tôi sẽ ...rất vui khi tiếp tục trì hoãn", Gates nói.

Nguồn: Fortune
Gates cho biết Microsoft đã đầu tư 8 -9 tỷ USD cho quá trình phát triển Vista và Office mới nhất - hai cần câu tiền chủ lực của hãng. Thế nhưng các đối tác phần mềm của Microsoft sẽ đầu tư nhiều gấp ...20 lần con số này cho việc phát triển và ứng dụng các chương trình "ăn theo".

Tuy tỏ ra không mấy lạc quan về tình hình của Vista, song Gates vẫn hy vọng rằng phiên bản Office mới nhất sẽ kịp ra mắt vào tháng 12.

"Hệ điều hành Vista sẽ được trang bị các công cụ nhận dạng giọng nói và hình ảnh, sẽ được chống lưng bởi những biện pháp bảo mật chặt chẽ", Gates nói. "Vista sẽ không còn dựa dẫm và chế độ mật khẩu (vốn rất dễ bị bẽ gãy) mà chuyển sang dùng xác thực số".

Thị trường lớn nhất cho cả Vista lẫn Office, không lâu nữa sẽ là Trung Quốc. Theo Gates, Trung Quốc hiện đã là thị trường điện thoại di động số một thế giới và không có lý do gì để quốc gia này không giành lấy danh hiệu thị trường PC, băng thông rộng và phần mềm hàng đầu trong vài năm tới.

"Tất cả chúng ta đều cần có mặt ở Trung Quốc. Mặc dù mới chỉ có 20% dân số nước này là có tiếp xúc với IT
", Gates nói. Gates cũng dự đoán rằng tình trạng phần mềm lậu tại Trung Quốc sẽ suy yếu, bởi Trung Quốc ngày càng làm mạnh về vấn đề sở hữu trí tuệ.

Thiên Ý
Theo AP, VietNamNet
  • 49