Giải mã uy lực khủng khiếp của siêu vũ khí thời cổ đại

  •  
  • 3.112

Các nhà khoa học mới tiết lộ tìm thấy một siêu vũ khí của người Neanderthal. Cụ thể, các chuyên gia đã tìm thấy những ngọn giáo bằng gỗ của Neanderthal có thể giết chết con mồi đứng cách đó 20m.

Săn bắt động vật là một phần cuộc sống hàng ngày của người Neanderthal thời xưa. Để làm được như vậy, họ cần tới những siêu vũ khí.

Mới đây, các nhà khoa học đã tìm thấy những ngọn giáo được người Neanderthal sử dụng để giết chết con mồi ở khoảng cách lên đến 20m. Điều này vô cùng ấn tượng bởi thông thường các ngọn giáo có khoảng cách ném tới con mồi vào khoảng 10m.

Mặc dù trông khá thô sơ nhưng vũ khí này được người Neanderthal sử dụng vô cùng hiệu quả.
Mặc dù trông khá thô sơ nhưng vũ khí này được người Neanderthal sử dụng vô cùng hiệu quả.

Theo các chuyên gia, ngọn giáo được làm bằng gỗ có niên đại khoảng 300.000 năm. Mặc dù trông khá thô sơ nhưng vũ khí này được người Neanderthal sử dụng vô cùng hiệu quả.

Cụ thể, người Neanderthal phải là những người khỏe mạnh và có kỹ năng thành thục mới có thể dùng những ngọn giáo bằng gỗ ném về phía con mồi khiến nó bị giết chết ngay lập tức.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Annemieke Milks thuộc Viện Khảo cổ học của Đại học London cho hay nghiên cứu về những ngọn giáo của người Neanderthal cho thấy họ hiểu biết khá rõ về việc săn bắn động vật. Do vậy, người Neanderthal có chiến lược săn bắn hiệu quả để bắt được các con mồi to lớn ở khoảng cách xa.

Theo tiến sĩ Milks, kết quả nghiên cứu mới trên cho thấy người Neanderthal là những người biết làm ra các công cụ và vũ khí vô cùng ấn tượng.

Người Neanderthal đã biến mất khỏi châu Âu vào khoảng 40.000 năm trước sau khi tồn tại và phát triển trong suốt nhiều thiên niên kỷ.

Cập nhật: 29/01/2019 Theo kienthuc
  • 3.112