Giới thiệu máy phát hiện người nói dối

  •  
  • 828

Các nhà khoa học Nhật Bản giới thiệu một thiết bị có thể phát hiện người dùng đang nói dối hay nói thật, thông qua sự thay đổi màu sắc.

>>> Soi mắt phát hiện kẻ nói dối
>>> Máy ATM phát hiện nói dối

Giới thiệu máy phát hiện người nói dối
Thiết bị Kokoro Scanner sẽ thay đổi màu sắc tương ứng với độ xác thực của câu trả lời. (Ảnh: Japan Trends)

Phát minh công nghệ cao Kokoro Scanner do một công ty đồ chơi có trụ sở ở Tokyo thiết kế với mô hình thiết bị phát hiện nói dối. Sau khi được gắn lên trán, thiết bị sẽ theo dõi nhịp tim của người dùng để thiết lập dữ liệu cơ sở. Khi trả lời một câu hỏi, Kokoro Scanner sẽ theo dõi nhịp tim một lần nữa để so sánh với thông tin ban đầu.

Ánh sáng xanh nhấp nháy cho thấy người đeo thiết bị đang nói thật. Ánh sáng vàng tương ứng với khả năng có thể nói dối, và ánh sáng đỏ xác nhận chính xác người nói dối. Vì Kokoro Scanner được đeo lên đầu, nên người được hỏi sẽ không thể biết được màu sắc đang hiển thị.

Cảm hứng thiết kế Kokoro Scanner xuất phát từ việc cảnh sát Nhật Bản sử dụng máy dò để phát hiện tội phạm tình dục. Tuy nhiên, nhà sản xuất cho biết sản phẩm này có thể chỉ mang tính tương đối.

Tiêu đề đã được khoahoc.tv đổi lại.

Theo Vnexpress
  • 828