Giới thiệu về Việt Nam qua Blog

  •  
  • 335

Blog (nhật ký cá nhân) hiện đang là một phong trào “sốt” nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Ai cũng có thể viết blog để chia sẻ những suy nghĩ của mình với mọi người xung quanh. Vậy tại sao chúng ta không là “đại sứ” giới thiệu đất nước VN với cả thế giới qua blog?

Tận dụng thế mạnh Internet

Lễ quốc khánh vừa qua thật sự là một kỷ niệm rất đẹp đối với dân tộc VN nói chung và đặc biệt là cư dân mạng. Hình ảnh những avatar quốc kỳ cờ đỏ sao vàng xuất hiện đỏ rực trên các blog đã làm lễ 2-9 ý nghĩa hơn bao giờ hết. Dân tộc VN đã thể hiện cho cả thế giới thấy lòng yêu nước và tự hào dân tộc vô bờ bến của mình. Không những vậy, từ trong trái tim của mỗi người dân VN đều thôi thúc một niềm quyết tâm phải hành động vì Tổ quốc, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Ai cũng biết sức mạnh của Internet là vô cùng to lớn nếu chúng ta biết cách sử dụng. “Quảng bá hình ảnh VN ra thế giới bằng Internet” là ý tưởng đã đoạt giải đặc biệt của cuộc thi Ý tưởng ngắn trong khuôn khổ Hành trình tiếp thị hình ảnh VN vừa qua. Theo ý tưởng này, để có thể quảng bá hiệu quả hình ảnh VN ra thế giới bằng Internet cần phải có hai yếu tố là nội dung thông tin và mạng lưới thực hiện. Về mặt nội dung thông tin, khi đã là công dân VN thì chắc chắn bạn sẽ không thiếu cách để giới thiệu đất nước mình. Từ cuộc sống hằng ngày cho đến những món ăn đậm chất Việt, những hình ảnh đẹp về các miền quê hương đất nước, con người VN, âm nhạc, phong tục truyền thống, lễ hội... Tất cả đều có thể được blog theo sở thích của bạn. Việc tạo blog rất dễ dàng là một điều kiện vô cùng thuận lợi để mạng lưới blogger (người viết blog) tiếp thị hình ảnh VN phát triển mạnh mẽ.

Mỗi blog là một “đại sứ”...

Website http://tiepthihinhanhvietnam.org.vn/
Một thực tế không thể phủ nhận là đa số blogger ở VN hiện nay đều dùng blog theo đúng nghĩa đen của nó là nhật ký cá nhân. Một số mở rộng hơn ở tầm gia đình hay nhóm bạn bè chứ chưa thật sự mang tính xã hội cao. Có thể viện lý do blog là chỉ cho bản thân mình, vì mình dễ hơn vì người khác, thể hiện mình dễ hơn thể hiện cho người khác.

Chúng ta đã có hẳn một website phục vụ hành trình tiếp thị VN, vậy tại sao lại không có những blog tiếp thị hình ảnh VN trong khi mọi người đều có thể làm blog?! Phải chăng còn thiếu động lực và những sự trợ giúp cần thiết?

Những người tham gia blog đều biết rằng tạo blog thì dễ nhưng để nó thật sự sống được lại khó vô cùng. Để một blog cá nhân sống được thì blogger phải đầu tư khá nhiều thời gian và công sức huống chi là một blog tiếp thị hình ảnh VN. Do đó, rất cần những sự trợ giúp liên tục và mạnh mẽ từ các tổ chức có liên quan về thông tin, tài liệu... để các blog tiếp thị hình ảnh VN có thể sống và phát triển. Bên cạnh đó, động lực để cho ra đời các blog tiếp thị hình ảnh VN cũng là yếu tố rất quan trọng. Ngoài ý thức trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước trong mỗi người dân VN thì những cuộc thi lớn về blog tiếp thị hình ảnh VN sẽ là động lực rất lớn.

Chúng ta đã cảm nhận được lòng yêu nước nồng nàn của các blogger qua các avatar quốc kỳ trong lễ 2-9, vậy tại sao chúng ta không thể hiện sự thiêng liêng này với bạn bè khắp năm châu? VN sắp gia nhập WTO, cơ hội nhiều và thử thách cũng nhiều. Các blogger cũng phải có trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước cùng với cả dân tộc VN. Mỗi blogger hãy là một đại sứ cho đất nước VN!

ĐỨC THIÊN

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 335