Giống xoài tiến vua siêu hiếm: Trông như quả táo, vị như quả chuối, chỉ một nơi trên thế giới trồng được

  •  
  • 1.714

Một bác nông dân ở Kirugavalu, một ngôi làng ở quận Mandya, miền Nam Ấn Độ, đã gây chú ý vì trang trại quý hiếm của mình có hơn 119 giống xoài, có thể không tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Theo báo cáo của The National News, trang trại của Syed Ghani Khan sở hữu những cây xoài hơn 200 năm tuổi! Hơn nữa, trang trại cũng tự hào cho biết từ thời cụ của Khan đã vinh dự được chuyển trái cây đến các cung điện của vua Mysore Maharajas nhờ hương vị thơm ngon độc đáo.

Syed Ghani Khan.
Syed Ghani Khan.

"Theo hồ sơ của chúng tôi, những cây này đã được bảo tồn trong bảy thế hệ. Nơi này được gọi là bada bagh (khu vườn lớn) và chúng tôi có hơn 160 giống xoài" - Khan chia sẻ.

Các biến thể của xoài trong trang trại của Khan rất độc đáo nên chúng có hình dáng và mùi vị độc nhất vô nhị. Một số trong số chúng trông giống như táo nhưng có vị như chuối, số khác giống như chanh ngọt, một số không có chút ngọt nào đặc trưng cho một quả xoài thông thường và một số khác lại có vị ngọt giống như thì là.

Loại xoài có hình dạng giống táo

Hình ảnh xoài trong vườn của Khan.
Hình ảnh xoài trong vườn của Khan.

Hơn nữa, xoài ở đây cũng bất chấp các mùa trái cây truyền thống để cho ra sản lượng bất chấp biến đổi khí hậu và thời tiết thay đổi thất thường. Khan thậm chí đã giao nhiều trái xoài cho Viện Nghiên cứu Làm vườn Ấn Độ, nơi đã tiến hành các nghiên cứu về chúng và nói rằng những trái xoài này là độc nhất vô nhị và không được trồng ở bất kỳ nơi nào khác. Khoảng 60% các biến thể đã được bảo tồn và phát triển tại viện.

Hơn nữa, Somesh Basavanna, giám đốc điều hành của Công ty sản xuất hữu cơ Sahaja Samrudha của Ấn Độ, nơi bán lẻ xoài của Khan, cho biết rằng xoài có nhu cầu rất nhiều nên chúng dễ dàng được săn lùng nhiều nhất tại cửa hàng.

Cập nhật: 27/09/2021 Theo Pháp luật & bạn đọc
  • 1.714