Google giới thiệu bảng tính trực tuyến cạnh tranh với Microsoft

  •  
  • 112

Hôm nay (6/6), Google dự kiến sẽ giới thiệu một chương trình bảng tính mới nhằm cạnh tranh với lĩnh vực mà lâu nay là thế mạnh độc quyền của Microsoft.

Mặc dù còn rất nhiều công việc phải làm, thế nhưng bảng tính trực tuyến của Google sẽ cung cấp cho khách hàng và đối tượng doanh nghiệp một lựa chọn thay thế miễn phí cho ứng dụng Microsoft Excel - một sản phẩm được bán kèm gói phần mềm Office đã từ lâu không có đối thủ trên thị trường.

Để tránh không làm hệ thống máy chủ quá tải, trong thời gian đầu, bảng tính trực tuyến của Google sẽ chỉ được cung cấp cho một số khách hàng nhất định. Hãng này cũng cần có nhiều thời gian hơn để điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi những tính năng để làm cho ứng dụng này trở nên hấp dẫn hơn.

Google dự kiến sẽ bắt đầu cho đăng ký bảng tính trực tuyến từ 9 giờ sáng ngày hôm nay (giờ EDT) tại một số website của công tìm kiếm Internet lớn nhất thế giới này. Tuy nhiên, hãng lại không tiết lộ sẽ có bao nhiều người được phép truy cập tới ứng dụng mới.

Theo đại diện Google, bảng tính trực tuyến sẽ không phức tạp như Excel. Chẳng hạn, nó sẽ không tạo ra những biều đồ hoặc cung cấp danh sách các chức năng điều khiển khi nhấn chuột phải.

Google cũng cho biết, mục đích chính của chương trình là cung cấp khả năng truy cập bảng tính dễ dàng hơn từ mọi lúc, mọi nơi cho các đối tượng gia đình, bạn bè, nhân viên...; cho phép một nhóm người (được phép) có khả năng bổ sung, chỉnh sửa dữ liệu mà không phải gửi hoặc nhận thêm các e-mail đính kèm bảng tính.

Tuy nhiên, để có thể gửi và phân phối dạng bảng tính trực tuyến qua mạng Internet và cũng để bảo vệ thông tin trước các đối tượng bất hợp pháp, quá trình này đòi hỏi người dùng phải chấp nhận chế độ "tin tưởng" (trust) bất cứ nội dung nào từ Google. Từ đây sẽ nảy sinh những lo ngại về vấn đề bảo mật và riêng tư. Theo nhận định, không dễ gì các công ty chấp nhận chế độ tin tưởng bất cứ nội dung nào từ một nhà cung cấp nào đó, và rất nhiều người dùng lỡng lự vì khả năng có thể bị chính phủ nghe lén thông tin.

Bảng tính trực tuyến là ứng dụng phần mềm mới nhất của Google, sử dụng kết nối Internet để hoạt động thay cho chạy trên ổ cứng máy tính. Cách đây ít lâu (3/2006), Google đã mua lại ứng dụng xử lý văn bản trực tuyến Writely và ngay sau đó đã cho ra dịch vụ lịch trực tuyến mới.

Theo nhận định của giới phân tích, tất cả những chương trình miễn phí kiểu trên đều là mối đe doạ với Microsoft, hãng từng gây dựng và khẳng định danh tiếng của mình thông qua các chương trình như Office, Windows.

VH - (AP)

Theo VnMedia
  • 112