Google sẽ không phát triển trình duyệt riêng

  •  
  • 37

Ngày 31/5, giám đốc điều hành Google, Eric Schmidt, cho giới công nghiệp biết hãng tìm kiếm trực tuyến hàng đầu thế giới này sẽ không phát triển một trình duyệt Web riêng để cạnh tranh với phiên bản Internet Explorer (IE) 7.0 của Microsoft.

Ông Eric Schmidt cũng thừa nhận rằng nhu cầu sử dụng trình duyệt hiện nay đã gần như bão hoà vì hầu hết người dùng đã cảm thấy thoả mãn với các trình duyệt như IE, Firefox, Safari và Opera. "Chúng ta sẽ không xây dựng một trình duyệt mới nếu điều đó chỉ là để cho vui".

Eric Schmidt cũng nhắc lại mối quan ngại của Google về phiên bản IE 7.0 sắp tới của Microsoft, rằng phiên bản này sẽ gây khó dễ cho người dùng khi quyết định sử dụng một công cụ tìm kiếm nào đó không phải của Microsoft.

Gần đây, Google cũng đâm đơn kiện với nội dung trên lên Bộ Tư pháp Mỹ, nhưng các nhà luật pháp đã không chấp nhận. Cũng theo Eric Schmidt, dẫu sao Google hy vọng Microsot đừng làm khó dễ cho người dùng trong việc quyết định sử dụng công cụ tìm kiếm riêng. Được biết, bản IE 7.0 sẽ được tích hợp vào Windows Vista, phiên bản kế tiếp của hệ điều hành Windows, dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm tới.

Hiện Google vẫn đang là công cụ tìm kiếm trực tuyến hàng đầu thế giới với 43% thị phần toàn nước Mỹ (tính tới tháng 4/2006), vượt trên cả Yahoo (28%), MSN (13%).

VH

Theo AP, VnMedia
  • 37