Gửi tin nhắn để gọi cấp cứu

  •  
  • 331

Đó là dự án mà hãng Ofcom đang chuẩn bị thực hiện tại nước Anh, điều kiện quan trọng là người dùng phải đăng ký trước.


(Ảnh minh họa)

Theo Telegraph, một thử nghiệm đã được thực hiện trong năm qua với 14.500 người tham gia. Dịch vụ này được đánh giá là rất hữu ích cho người khiếm thính hoặc mắc chứng khó nói. Đặc biệt ở những khu vực sóng điện thoại yếu thì người trong tình trạng nguy hiểm lại càng thấy sự hữu ích của dịch vụ này.

Người phát ngôn của Ofcom nói rằng, việc đăng ký trước dịch vụ là điều cần thiết để tránh những trò đùa. Một năm thử nghiệm vừa qua cho thấy bình quân mỗi ngày có 1 tin nhắn trong tình trạng khẩn cấp như: đột quỵ, đau tim, sản phụ đau đẻ… Việc đăng ký còn có lợi cho người dùng là các dịch vụ khẩn cấp có thể xác định được vị trí gần đúng đối với người đang cần trợ giúp.

Theo Thanh niên
  • 331