Gương mặt của người thật sống hàng nghìn năm về trước, "đẹp từng milimet" khiến nhiều người bị lừa

  •   4,54
  • 3.696

Các tác phẩm điêu khắc của Oscar mô tả con người trong suốt quá trình phát triển của lịch sử, cho chúng ta cái nhìn sâu sắc và đầy hấp dẫn về quá khứ.

Từ thời người Neanderthal (xuất hiện trên Trái Đất sớm hơn cả tổ tiên của người hiện đại - Homo sapien) cho đến thời đại văn minh ngày nay, loài người đã đi một chặng đường rất dài. Con người không chỉ phát triển về mặt cảm xúc và trí tuệ mà cấu trúc khuôn mặt của chúng ta cũng thay đổi theo thời gian. Khi bạn nhìn vào gương, khuôn mặt bạn nhìn thấy là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa.

Đó chính là điều đã truyền cảm hứng cho nhà điêu khắc đồng thời là nhà khảo cổ học người Thụy Điển, Oscar Nilsson. Chính tay ông đã điêu khắc ra một loạt các khuôn mặt con người sử dụng xương khai quật làm tài liệu tham khảo. Đúng, là điêu khắc chứ không phải hình vẽ, những tác phẩm điêu khắc "đẹp từng milimet" khiến ai cũng bị lừa.

Gương mặt nữ hoàng cổ đại - Nữ hoàng Huarmey - một phụ nữ quý tộc Peru sống cách đây 1.200 năm.
Gương mặt nữ hoàng cổ đại - Nữ hoàng Huarmey - một phụ nữ quý tộc Peru sống cách đây 1.200 năm.

Các tác phẩm điêu khắc của Oscar mô tả con người trong suốt quá trình phát triển của lịch sử, cho chúng ta cái nhìn sâu sắc và đầy hấp dẫn về quá khứ.

Bằng cách sử dụng kỹ thuật pháp y, tài điêu khắc "thành thần", Oscar đã giúp chúng ta hình dung ra hình dáng khuôn mặt của tổ tiên, mặc dù họ sống cách chúng ta hàng ngàn năm.

Người đàn ông trẻ sống ở thế kỷ VIII sau Công nguyên và đến từ Thụy S
Người đàn ông trẻ sống ở thế kỷ VIII sau Công nguyên và đến từ Thụy Sĩ được các nhà nghiên cứu đặt cho cái tên là Adelasius Ebalchus.

Kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và kỹ năng nghệ thuật, Oscar đã làm ra các tác phẩm điêu khắc dựa trên những mảnh xương thật mà ông tìm thấy trong các cuộc khai quật khảo cổ.

Oscar giải thích: "Kỹ thuật này dựa trên cả hai phép đo độ sâu mô của khuôn mặt và xây dựng lại cơ mặt". Mỗi tác phẩm điêu khắc vô cùng chân thực cho thấy sự chi tiết "đáng kinh ngạc", bao gồm cấu trúc xương, tóc trên khuôn mặt và thậm chí là cả nếp nhăn.

Tượng điêu khắc một cô gái trẻ sống ở thời đại Mesolithic.
Tượng điêu khắc một cô gái trẻ sống ở thời đại Mesolithic.

Một trong số các tác phẩm nổi bật nhất của Oscar là bức tượng bán thân của một cô gái trẻ người Hy Lạp sống cách đây 9.000 năm, thời đại Mesolithic (khoảng 7.000 Trước Công Nguyên). Với cái hàm nhô ra và vẻ mặt cau có, hình dáng khuôn mặt của cô gái mang đến cho người ta hình dung cơ bản về cuộc sống của con người thời đó. Chiếc hàm rắn chắc của cô gái ấy được cho là do nhai da động vật để biến nó thành da mềm - một thói quen phổ biến ở con người thời Mesolithic.

Oscar đã xây dựng lại chân dung của rất nhiều phụ nữ và đàn ông thời kỳ đồ đá. Với sự giúp đỡ từ một nhóm các thợ thủ công và nhà khoa học chuyên ngành, Oscar cung cấp các tác phẩm điêu khắc của mình cho các bảo tàng trên toàn thế giới.

Estrid Sigfastdotter
Estrid Sigfastdotter, một người giàu có và quyền lực sống người sống gần Stockholm vào khoảng thế kỷ XI sau Công nguyên.

Một phụ nữ trẻ sống ở thời kỳ đồ đá khoảng 5.500 năm trước.
Một phụ nữ trẻ sống ở thời kỳ đồ đá khoảng 5.500 năm trước.

Người đàn ông Anh từ thời đại Saxon.
Người đàn ông Anh từ thời đại Saxon.

Birger Jarl, người trị vì đất nước Thụy Điển từ năm 1248 cho đến khi qua đời vào ngày 1 tháng 10 năm 1266.
Birger Jarl, người trị vì đất nước Thụy Điển từ năm 1248 cho đến khi qua đời vào ngày 1 tháng 10 năm 1266.

Một người phụ nữ Neanderthal.
Một người phụ nữ Neanderthal.

Người đàn ông Thụy Điển sống ở thế kỷ XI.
Người đàn ông Thụy Điển sống ở thế kỷ XI.

Người đàn ông Anh từ thời đồ sắt (Iron Age).
Người đàn ông Anh từ thời đồ sắt (Iron Age).

Người phụ nữ gốc Romano-Anh.
Người phụ nữ gốc Romano-Anh.

Người Medievil 1470-1630
Người Medievil 1470-1630

Một người đàn ông sống cách đây khoảng 3.700 năm trong thời đại đồ đồng
Một người đàn ông sống cách đây khoảng 3.700 năm trong thời đại đồ đồng

Cập nhật: 24/08/2019 Theo Trí Thức Trẻ
  • 4,54
  • 3.696