Hạn hán ở TQ làm khổ hàng triệu người

  •  
  • 128
Ít nhất 18 triệu người đã bị ảnh hưởng vì cơn hạn hán tồi tệ nhất ở Trung Quốc từ 50 năm qua, theo Tân Hoa Xã. Khu vực Trùng Khánh là nơi bị nặng nhất, nhưng Tứ Xuyên và Liêu Ninh cũng bị ảnh hưởng.

Đây là cơn hạn hán tồi tệ nhất ở Trung Quốc từ 50 năm qua

Đây là cơn hạn hán tồi tệ nhất ở Trung Quốc từ 50 năm qua (Ảnh: AP)
Tại Trùng Khánh đã không có mưa suốt 70 ngày qua, và hai phần ba con sông đã cạn khô, Tân Hoa Xã tường thuật. Cư dân ở một số làng trên núi phải đi bộ hai cây số để lấy nước.

Ít nhất một người được nói là đã chết vì đau tim, và Tân Hoa Xã ước tính cơn hạn gây thiệt hại 1.24 tỉ đôla.

Thời tiết khắc nghiệt

Bộ Dân chính của Trung Quốc nói hôm qua rằng vào năm 2006, Trung Quốc đối diện các thiên tai nặng nề nhất từ sáu năm qua. Tính đến hôm 15-8, thiên tai đã giết chết 2006 người, ảnh hưởng 316 triệu người và gây thiệt hại kinh tế đến 20 tỉ đôla, theo ước tính của bộ này.

Đầu năm nay, tuyết rơi nhiều ở một số vùng, trong khi mấy tháng gần đây chứng kiến các trận bão lớn làm chết hàng trăm người.

Hạn hán lần này lại ảnh hưởng hàng triệu người dân.

Theo Tân Hoa Xã, 10 triệu người ở Tứ Xuyên, 8 triệu ở Trùng Khánh và 600.000 ở Liêu Ninh không có đủ nước uống hiện nay.

Theo BBC
  • 128