Hà Nội: lại 1 bệnh nhân nữa nghi nhiễm H5N1

  •  
  • 66

Tiêu hủy toàn bộ gia cầm trong nội thành từ 17-11 

Đó là trường hợp một cụ bà, 75 tuổi, nhập viện tại Bệnh viện Đống Đa trong tình trạng sốt cao, khó thở nặng, có những biểu hiện giống với bệnh cúm gia cầm. Cụ bà được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai và tử vong ngày 10-11. Theo người nhà của cụ bà thì trước đó cụ thường ăn cháo gà.

Hiện mẫu bệnh phẩm của cụ đã được gửi đến xét nghiệm H5N1 tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương.

* Theo thông tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, bệnh nhân nghi nhiễm cúm H5N1 là một thanh niên trú tại quận Đống Đa, Hà Nội đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với H5N1. Như Tuổi Trẻ (14-11) đã đưa tin, bệnh nhân này nhập viện tại Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới ngày 11-11.

* Theo bác sĩ Hoàng Hồng Thái, khoa hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân nghi nhiễm cúm H5N1 và có kết quả xét nghiệm âm tính N.M.T. (Đống Đa, Hà Nội - xem Tuổi Trẻ 3, 4, 5-11) đã ra viện trong tình trạng sức khỏe tiến triển tốt.

* Từ 17-11, toàn TP Hà Nội sẽ ra quân tổng kiểm tra xử lý, tiêu hủy toàn bộ gia cầm trong khu vực nội thành. Ở khu vực ngoại thành, các hộ chăn nuôi gia cầm thả rông, chăn nuôi không đủ điều kiện vệ sinh thú y và không đăng ký theo qui định sẽ bị lực lượng chức năng tiếp tục xử lý. Hiện nay các quận Thanh Xuân, Hai Bà Trưng đã bắt đầu tiêu hủy gia cầm trên diện rộng. TP cũng đã có công điện nêu rõ chính sách hỗ trợ với những hộ chăn nuôi tự nguyện tiêu hủy gia cầm bị bệnh.

NGỌC HÀ - HOÀNG MAI

Quảng Nam: Cấm nuôi gia cầm trong nội thị Tam Kỳ

Sáng 14-11, ông Hoàng Xuân Việt, chủ tịch UBND thị xã Tam Kỳ, cho biết thị xã đã ban hành lệnh cấm nuôi gia cầm và các loại chim cảnh trong nội thị. Toàn bộ đàn gia cầm nuôi tập trung đã được tiêm phòng và di chuyển ra vùng ngoại ô.

Tính đến sáng 14-11, tại Quảng Nam xuất hiện thêm ba ổ dịch cúm gia cầm mới tại các xã Bình Trung và Bình Quý, huyện Thăng Bình. Ba đàn gà tổng cộng gần 2.000 con của ba hộ chăn nuôi ở các xã này bị chết hàng loạt, lực lượng thú y đã tiêu hủy toàn bộ số gà.

HOÀI NHÂN

Theo Tuổi trẻ Online
  • 66