Hải lộc tán - bài thuốc của đàn ông

  •   2,54
  • 2.409

Với 4 vị: cá ngựa, nhung hươu, hồng sâm và quế, Hải lộc tán là bài thuốc cổ về tác dụng chữa liệt dương. Các thành phần của nó đã được y học hiện đại chứng minh là có khả năng tăng cường khả năng yêu đương cho nam giới.

Fitogra-f
Fitôgra-f iúp người đàn ông "khỏe" lên dần dần nhờ làm mạnh phần gốc của khả năng tình dục (Ảnh: speed)
Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, Chủ nhiệm khoa Y học dân tộc Bệnh viện 108 cho biết, Hải lộc tán là tên bài thuốc cổ được ghi trong sách Thiên gia diệu phương của Trung Quốc, gồm hải mã (cá ngựa) 100 g, lộc nhung 100 g, hồng sâm 100 g và nhục quế 30 g. Các vị thuốc sấy khô, tán bột, đựng trong lọ kín, mỗi ngày uống 16-20 g.

Trong bài thuốc trên, hải mã có công dụng bổ thận, tráng dương, hoạt huyết, thường được dùng chữa di mộng tinh, suy giảm năng lực tình dục. Lộc nhung bổ tủy, bổ máu, giúp sinh tinh, thường được dùng chữa suy nhược cơ thể, nam giới liệt dương, hoạt tinh. Hồng sâm đại bổ nguyên khí, bổ máu, sinh tân dịch, lại tốt cho thần trí. Còn nhục quế có công dụng bổ mệnh môn hỏa, trợ dương. Tất cả tạo nên công dụng bổ thận, cố tinh và trợ dương của bài thuốc.

Bác sĩ chuyên khoa Đông y Lương Tấn Thông, Chủ tịch Hội Y học cổ truyền tỉnh Bình Dương, cho biết, tác dụng tăng khả năng tình dục của các vị thuốc trên cũng đã được khẳng định qua các nghiên cứu hiện đại. Chẳng hạn, theo nghiên cứu của Trung Quốc, hải mã có khả năng kích thích hoạt động của trung khu tình dục ở tuyến yên. Vị thuốc này có hàm lượng cao DHA - vật liệu căn bản để sản sinh tinh trùng. Hải mã cũng giúp nâng cao sức khỏe chung, chống mệt mỏi nhờ tác dụng kích thích tái tạo hồng cầu, chống lão hóa.

Các nghiên cứu ở châu Âu cho thấy, chất creatine trong lộc nhung có tác dụng kéo dài thời gian giao hợp, tăng cường sức dẻo dai bền bỉ của các hoạt động thể lực và giúp phục hồi sức khỏe sau những căng thẳng và kiệt sức. Vị thuốc này còn giàu Rantarin - chất làm giảm phiền muộn, căng thẳng thần kinh và Aphrodisiac - chất làm tăng ham muốn tình dục. Lộc nhung có thể cải thiện hiệu quả tình trạng mất ham muốn do suy giảm testosteron, thường gặp ở nam giới sau 40.

Còn nhân sâm cũng được các nghiên cứu hiện đại chứng minh là giúp tăng sức dẻo dai và kéo dài thời gian giao hợp. Nó giúp phục hồi sự dẫn truyền của các xung động thần kinh nên có tác dụng điều trị chứng liệt dương do tổn thương thần kinh trong các bệnh lý như tiểu đường, nghiện rượu. Mặt khác, nhân sâm còn có tác dụng như một kích thích tố sinh dục, làm tăng ham muốn.

Theo bác sĩ Thông, các vị thuốc trên không chỉ giúp tăng cường hệ sinh dục mà còn nâng cao sức khỏe tổng quát, vì vậy nó làm nam giới "mạnh" lên một cách thực chất.

Bác sĩ Thông cũng cho biết, bài thuốc Hải lộc tán hiện đã có mặt trên thị trường dưới dạng viên nang chứa chiết xuất của 4 vị thuốc kể trên. Đó là sản phẩm Fitôgra-f của công ty dược Fitô Pharma. Fitôgra-f không có tác dụng gây cương tạm thời như các tân dược chữa rối loạn cương (Viagra, Cialis...) mà giúp người đàn ông "khỏe" lên dần dần nhờ làm mạnh phần gốc của khả năng tình dục, đó là thận-dương (theo Đông y).

Thuốc không được dùng cho người cao huyết áp và người chưa trưởng thành. Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn cũng khuyến cáo không dùng Hải lộc tán cho những người có hội chứng âm hư, với biểu hiện: người gầy, da nóng, lòng bàn tay bàn chân nóng, hay có cảm giác sốt về chiều, môi khô miệng khát, đại tiện táo, tiểu tiện sẻn đỏ.

Hải Hà

Theo Vnexpress
  • 2,54
  • 2.409