Hàn Quốc hỗ trợ hơn 1,4 triệu USD xây dựng thư viện điện tử

  •  
  • 64

Biên bản thoả thuận dự án hỗ trợ xây dựng thư viện điện tử tại học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do Chính phủ Hàn Quốc, thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) viện trợ không hoàn lại, sẽ được ký giữa ông Kim Seung Beom, trưởng đại diện KOICA tại Việt Nam và ông Nguyễn Văn Sáu, Phó giám đốc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vào ngày mai, 7/7/2006.

Thư viện điện tử

Dự án này được thực hiện trong vòng 2 năm (2006-2007) với quy mô 1,425 triệu USD. Thông qua việc chuyển giao công nghệ IT tiên tiến của Hàn Quốc cùng việc xây dựng thư viện điện tử trong học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, KOICA sẽ hỗ trợ các trang thiết bị về công nghệ thông tin phục vụ công tác thư viện nhằm tăng cường hệ thống thông tin cho người dân Việt Nam cũng như cán bộ viên chức Việt Nam.

KOICA hy vọng, với sự hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng IT và đào tạo nhân lực công nghệ thông tin, dự án này sẽ đóng góp một phần nào đó vào nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc giảm thiểu sự cách biệt về công nghệ thông tin và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2006-2010)

Được biết, để có được buổi lễ ký kết này, đoàn chuyên gia khảo sát thực hiện do KOICA cử sang Việt Nam từ ngày 2 - 7/7/2006 đã thực hiện khảo sát chi tiết về cơ sở vật chất nơi lắp đặt và thiết lập hệ thống thư viện điện tử, đồng thời đoàn còn trao đổi ý kiến với ban quản lý dự án của Học viện về việc kế hoạch thực hiện dự án trong thời gian tới.

Chu Thọ

Theo VnMedia
  • 64