Hàn Quốc tài trợ 35 triệu USD xây bệnh viện đa khoa

  •  
  • 581

Quảng Nam được chọn xây Bệnh viện đa khoa TƯ do Hàn Quốc tài trợ. Dự án sẽ được Chính phủ hai nước ký kết nhân Hội nghị cấp cao APEC.

Một bệnh viện đa khoa hiện đại sẽ được Chính phủ Hàn Quốc tài trợ xây dựng tại Quảng Nam (Ảnh: HC)

Theo tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, sau một thời gian khảo sát, tổ chức Koika (Hàn Quốc) đã thống nhất chọn Quảng Nam làm địa điểm xây dựng Bệnh viện đa khoa trung ương với vốn đầu tư 35 triệu USD.

Đây cũng là dự án tài trợ không hoàn lại lớn nhất từ trước đến nay của Chính phủ Hàn Quốc dành cho các nước đang phát triển.

Để chuẩn bị địa điểm xây dựng bệnh viện này, tối 8/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Hải đã có buổi làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế mở (KKTM) Chu Lai cùng các ban ngành liên quan.

Theo đó, Bệnh viện đa khoa TƯ tại Quảng Nam có diện tích tối thiểu 20 ha, quy mô 600 giường, sẽ xây dựng tại vị trí Trạm y tế Tam Hiệp (thuộc xã Tam Hiệp). Bệnh viện có mặt tiền nằm trên QL 1A, mặt hậu nằm trên trục ven sông Bến Phán, hai bên giáp khu đô thị mới Tam Hiệp và khu tái định cư Chợ Trạm.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam không thống nhất quy hoạch về kích thước hình học của bệnh viện như đề xuất của Ban quản lý KKTM Chu Lai. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị đơn vị này khẩn trương hoàn thiện quy hoạch không gian Bệnh viện đa khoa TƯ theo hướng cân đối, hài hoà về mặt kích thước hình học, tránh tình trạng hình dáng khu đất bị lồi ra lõm vào hay không vuông vắn.

Hơn nữa, phải quy hoạch một khu đô thị mới chất lượng cao ở cạnh bệnh viện dành cho các chuyên gia y tế, đội ngũ trí thức tới đây làm việc. Trên tinh thần đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu chậm nhất đến ngày 11/11, Ban quản lý KKKT Chu Lai phải hoàn thiện bản quy hoạch vị trí xây dựng bệnh viện.

Theo kế hoạch, Chính phủ hai nước Việt Nam và Hàn Quốc sẽ chính thức ký kết thoả thuận hợp tác xây dựng Bệnh viện đa khoa TƯ tại Quảng Nam trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao APEC sắp tới.

Hải Châu

Theo VietNamNet
  • 581