Hàn Quốc tiếp tục nhân bản thành công chó

  •  
  • 583

Ngày 17-12, các nhà khoa học Hàn Quốc tại Trường đại học Quốc gia Seoul (SNU) công bố đã nhân bản vô tính thành công thêm ba con chó nữa.

Ba “nàng” chó được đặt tên là Bona, Peace và Hope (ảnh), lần lượt chào đời vào tháng sáu và tháng bảy năm nay bằng công nghệ tương tự đã áp dụng để tạo ra Snuppy - chú chó nhân bản vô tính đầu tiên trên thế giới vào năm ngoái tại Hàn Quốc.

Các nhà khoa học đã trích gen di truyền của chó mẹ để đưa vào tế bào trứng đã bỏ lõi. Những tế bào này sau đó được cấy vào dạ con của một con chó cái khác. Theo báo cáo, tỉ lệ thành công của đợt thí nghiệm này là 25%, cao hơn nhiều so với tỉ lệ 0,8% của ca chó Snuppy. Cả ba “nàng” chó nhân bản đều có những đặc điểm giống hệt chó mẹ. Các nhà khoa học hi vọng có thể áp dụng công nghệ này trong lĩnh vực xử lý tế bào và chăn nuôi gia súc.

(Ảnh: TTO)

T.TRÚC

Theo Chosun Ilbo, Tuổi trẻ
  • 583