Hiện tượng cực quang hiếm gặp xuất hiện tại Mỹ

  •  
  • 1.220

Theo các chuyên gia, đây là hiện tượng thiên nhiên cực quang rất hiếm gặp trên bầu trời nước Mỹ.

Được biết, cực quang được đánh giá là 1 trong những hiện tượng thiên nhiên đẹp nhất trên hành tinh - nó là sự "sáng tạo tuyệt vời" giữa Mặt trời và Trái đất.

Thông thường, cực quang chỉ xuất hiện ở khu vực tối tăm nhất của Trái đất như cực Bắc và cực Nam.

Cực quang lần này có thể được chiêm ngưỡng ở một số tiểu bang Mỹ.
Cực quang lần này có thể được chiêm ngưỡng ở một số tiểu bang Mỹ.

Nhưng theo Cục quản lý Đại dương và Khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA), lần này - các cư dân ở nhiều tiểu bang miền Bắc nước Mỹ như Montana, North Dakota, northeast South Dakota, Minnesota, Wisconsin, Michigan, New York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Maine hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng "điệu nhảy của bầu trời" này.

Theo các chuyên gia, cực quang được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió Mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh.

Các dải sáng này liên tục chuyển động và thay đổi làm cho chúng trông giống như những dải lụa màu trên bầu trời.

Hiện tượng cực quang nhìn từ không gian.
Hiện tượng cực quang nhìn từ không gian.

Chuyên gia của NOAA cũng cảnh báo rằng, hiện tượng cực quang lần này có thể làm nhiễu từ trường của Trái đất và gây ra 1 trận bão từ.

Tuy nhiên, do bão từ không đủ mạnh nên chưa thể làm hỏng vệ tinh hay mạng lưới điện trên Trái đất được.

Cập nhật: 07/09/2017 Theo Trí Thức Trẻ
  • 1.220