Hội nghị về AIDS khai mạc ở Toronto

  •  
  • 201

Hội nghị toàn cầu lớn nhất về AIDS lần thứ 16 đang diễn ra tại Toronto (Canada) từ ngày 13 đến 18-8, với sự tham gia của 24.000 người đến từ hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nhiều phụ nữ bị ảnh hưởng bởi AIDS
Nhiều phụ nữ bị ảnh hưởng bởi AIDS (Ảnh: AP)
Đọc diễn văn trong ngày khai mạc ông bà Bill và Melinda Gates đưa ra thông điệp nhắc nhở mọi người rằng phụ nữ hiện là một trong những nhóm có nhiều nguy cơ nhất trên thế giới.

Một trong những ưu tiên của hội nghị năm nay là tìm cách thúc đẩy công cuộc nghiên cứu thuốc ngừa giúp phụ nữ ngăn chặn sự xâm nhập của HIV. Ban tổ chức hội nghị nói nhu cầu bức thiết nhất hiện nay là tăng cường đưa thuốc điều trị virút đến cho người nghèo và tìm thêm các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm HIV.

Các nhà khoa học đang tìm cách bào chế thuốc xức ngoài da có khả năng tiêu diệt virus. Người ta đang nói đến phương pháp cắt da bao qui đầu ở nam giới có thể giúp ngừa lây nhiễm mới. Tuy nhiên đồng chủ tọa hội nghị, Dr Mark Wainberg chỉ trích sự vắng mặt của Thủ tướng nước chủ nhà, Stephen Harper.

Phóng viên BBC tại hội nghị, Lee Carter nói điều đó cho thấy thường có sự liên hệ giữa chính trị và khoa học tại hội nghị quốc tế về AIDS. Nhưng năm nay các nhà vận động phòng chống AIDS có những mạnh thường quân và các công ty giàu đó đứng đằng sau họ.

Tiến sĩ Peter Piot

Tiến sĩ Peter Piot (Ảnh: BBC)

Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị, người đứng đầu Chương trình HIV/AIDS của Liên Hiệp Quốc -  tiến sĩ Peter Piot - cho biết sau 25 năm kể từ khi bệnh AIDS xuất hiện, thế giới cần phải chuyển đổi từ cách thức phản ứng "đối phó" với căn bệnh thế kỷ sang hình thức phòng chống lâu dài; điều này đồng nghĩa với việc phải bảo đảm khả năng cung cấp thuốc chữa bệnh AIDS cho hàng triệu người nghèo trong vòng 30-40 năm tới.

Hiện có khoảng năm triệu bệnh nhân AIDS cần thuốc điều trị, trong khi trung bình mỗi năm có thêm bốn triệu người nhiễm bệnh. Mục tiêu chính của nhóm các nước công nghiệp phát triển (G8) là đến năm 2010, thế giới có khả năng cung cấp thuốc cho tất cả bệnh nhân AIDS.

TS Piot kêu gọi chính phủ các nước trên thế giới tăng cường nỗ lực đặc biệt phòng chống bệnh AIDS.

Vai trò của phụ nữ

Người sáng lập Microsoft và Tổ chức từ thiện Gates Foundation, ông Bill Gates và bà Melinda, nói với cử tọa mặc dù có thêm thuốc cầm chân virút nhưng trên thế giới vẫn có từ 4-5 triệu người sẽ nhiễm HIV và nhiều trong số đó là phụ nữ.

(Ảnh: AP)Ông bà Gates nói rằng phụ nữ tại các nước nghèo không làm gì được nhiều để chống lại AIDS và người ta có thành kiến nếu họ bị nhiễm bệnh.

Bà Melinda Gates việc ngăn chặn sự lây lan của AIDS chỉ có kết quả nếu giúp được phụ nữ phương tiện phòng chống cho chính bản thân của họ.

"Nếu các chính khách muốn được nhìn thấy là cảm thông với các nạn nhân họ cần cứu mạng sống của một bà mẹ bốn con có chồng đi mua dâm."

"Nếu cô gái mãi dâm bắt buộc khách hàng phải đeo bao cao su, cô ta đã cứu được người mẹ có bốn con kia," bà Melinda nói.

Tổ chức Gates Foundation đã hiến hàng triệu đôla cho công việc nghiên cứu về AIDS.  Bệnh AIDS đã được tìm thấy cách đây 25 năm, nhưng cho tới nay vẫn chưa có thuốc ngừa mặc dù thuốc điều trị đã đạt được nhiều tiến bộ thật đáng kể.

Con số người nhiễm HIV, virút có thể dẫn tới AIDS, hiện nay là 45 triệu, nhiều nhất là tại các nước nghèo.

T.TRÚC

Theo DPA, BBC, Tuổi trẻ
  • 201