Hổ mang chúa dài 4 mét ốm nặng khi cắn phải dị nhân Indonesia

  •   4,18
  • 12.187

Con rắn kịch độc cắn một chàng trai người Indonesia, nhưng nạn nhân không hề hấn gì, trong khi nó lại lăn ra ốm.

Bị rắn hổ mang chúa cắn chỉ như bị côn trùng cắn đối với Roni Kurniawan, một người thuần phục rắn ở Riau, đảo Sumatra, Indonesia. Roni nổi tiếng sau khi hình ảnh anh tay không chơi đùa hai con rắn hổ mang chúa được đăng lên Facebook hồi cuối tháng ba, theo Tribun News.

Roni chơi đùa với hai con rắn hổ mang.
Roni chơi đùa với hai con rắn hổ mang. (Ảnh: Carters).

Hai con rắn được Roni giải cứu từ một ngôi làng sau khi chúng gây sợ hãi cho người dân. Một con có tên là Ice, dài tới 4 mét, gần đây đã cắn Roni khi bị anh lấy nọc độc.

Dù nọc độc từ một nhát cắn của rắn hổ mang chúa có thể hạ gục một con voi trưởng thành, Roni tuyên bố mình đã miễn nhiễm với nọc rắn.

"Cú đớp của Ice chỉ như muỗi đốt với tôi thôi", chàng trai 22 tuổi nói. Trong khi Roni không hề hấn gì, anh rất buồn vì Ice lại lăn ra ốm nặng sau khi cắn mình. Anh cho biết rắn Ice bình thường chỉ thích yên tĩnh và săn mồi ở quanh nhà.

Ice, con rắn hổ mang chúa dài 4 mét, thậm chí còn bị ốm sau khi cắn Roni.
Ice, con rắn hổ mang chúa dài 4 mét, thậm chí còn bị ốm sau khi cắn Roni. (Ảnh: Carters).

Video Roni chơi đùa với hai con rắn khổng lồ đã thu hút hơn một triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Cập nhật: 22/04/2017 Theo VnExpress
  • 4,18
  • 12.187