“Hóa chất độc” là nguyên liệu sản xuất sơn

  •  
  • 923

(Ảnh: TTO)
Tối 13-10, kỹ sư Nguyễn Việt Hùng (Phòng môi trường, Sở Tài nguyên - môi trường Thừa Thiên - Huế) cho biết loại hóa chất gây hại đổ ra tại thôn Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn, huyện Hương Trà là hóa chất dùng trong công nghiệp chứ không phải trong quân sự như nhận định ban đầu.

Hóa chất này thường sử dụng trong công nghiệp sản xuất sơn, tạo rắn trong sơn, để bảo quản gỗ (ảnh)... Đây là loại chất độc có thể gây bỏng, bỏng niêm mạc nếu tiếp xúc lâu, vì thế cần phải có giải pháp xử lý tiêu độc tại hiện trường.

Theo Sở Y tế Thừa Thiên - Huế, đây là loại dầu vỏ điều, làm nguyên liệu để sản xuất sơn mài của Công ty sơn Hoàng Gia. Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, cơn lũ lịch sử  năm1999 đã làm trôi của Công ty sơn Hoàng Gia (lúc bấy giờ đóng tại TP Huế) khá nhiều thùng phuy nguyên liệu dầu vỏ hạt điều phục vụ việc sản xuất sơn. 

ĐÌNH TOÀN

Theo Tuổi trẻ
  • 923