Khai trương Trung tâm Phát triển Phần mềm USOL Việt Nam

  •  
  • 236

Chiều 1/6, tại khách sạn Hilton, Hà Nội, công ty USOL Việt Nam đã chính thức ra mắt, cùng lễ khai trương Trung tâm phát triển phần mềm USOL - FPT Software và lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai bên. 

Là một thành viên của tập đoàn Nihon Unisys Group (Nhật Bản), USOL Việt Nam sẽ hoạt động dưới mô hình một trung tâm phát triển sản phẩm, chịu trách nhiệm phát triển các midleware hệ thống mở, các phần mềm dành cho công nghiệp tài chính, khu vực hành chính công và các hệ thống giải pháp Công nghiệp& Thương mại.

Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa USOL và FPT Software. (Ảnh C.T)

Phát biểu tại lễ khai trương, thứ trưởng bộ BCVT Nguyễn Minh Hồng cho rằng "đây là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự hợp tác tốt đẹp giữa tập đoàn Nihon Unisys với FPT Software nói riêng, và giữa Nhật Bản với Việt Nam nói chung trong lĩnh vực IT".

Để xâm nhập vào thị trường Nhật Bản, các doanh nghiệp Việt Nam phải vượt qua rào cản chông gai nhất là ngôn ngữ, cùng với những tiêu chuẩn rất khắt khe về công nghệ. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Hồng, cái lợi lớn nhất khi hợp tác với các doanh nghiệp IT Nhật Bản chính là ở khả năng học hỏi, chuyển giao công nghệ và tìm kiếm các cơ hội outsourcing.

Đồng tình với quan điểm này, ông Koichi Yokomizo, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành USOL Việt Nam cam kết "hãng sẽ đào tạo cho các kỹ sư IT Việt Nam những phương pháp và chính sách phát triển độc quyền của Nihon Unisys Solutions", để đảm bảo và nâng cao chất lượng.

Ngoài ra, thông qua USOL Việt Nam, cơ hội outsourcing cho thị trường IT xứ sở Hoa anh đào là "rất lớn", bởi bản thân USOL đang đảm trách khá nhiều dự án outsourcing về phát triển phần mềm ứng dụng cho các khách hàng doanh nghiệp Nhật Bản.

Ông Yokomizo đánh giá rất cao con người Việt Nam ở khả năng "điềm tĩnh, ổn định tâm lý, trẻ trung, thông minh và nhanh nhạy". Bên cạnh đó, ông cũng chỉ ra rằng một trong những lý do để Nihon Unisys "chọn Việt Nam gửi vàng
" chính là ở chi phí rất hợp lý và giá nhân công rẻ. 

Cắt băng khai trương Trung tâm phát triển phần mềm USOL - FPT Software (Ảnh C.T)

Theo dự kiến, USOL Việt Nam sẽ tăng gấp đôi số nhân viên từ nay đến cuối năm. Đến năm 2008, nguồn nhân sự của hãng sẽ đạt mốc 200 người. Ông Yokomizo khẳng định đây đều là những công việc dài hạn (5-10 năm).

Khi được hỏi về vai trò của FPT Software trong quan hệ đối tác lần này, ông Yokomizo cho biết hai bên "chỉ hợp tác về công nghệ chứ không đầu tư". 100% vốn hoạt động của USOL Việt Nam đều thuộc về tập đoàn mẹ Nihon Unisys Group. Theo ông Phạm Hùng, quan chức của FPT Software thì FPT sẽ đảm trách phát triển một phần trong gói phần mềm của USOL và tỷ lệ phần việc chiếm khoảng 5%.

"Điều quan trọng nhất trong chiến lược kinh doanh của chúng tôi là U&U (Users and Unisys), tức là khách hàng luôn luôn chiếm vị trí số một. Sự hài lòng của khách hàng và sự vui vẻ của nhân viên khi làm việc với chúng tôi là mục tiêu hàng đầu", ông Yokomizo nói.

Tập đoàn Nihon Unisys Solutions được thành lập năm 1985, chuyên về phát triển hệ thống, xây dựng hệ thống ứng dụng, hệ thống cơ sở hạ tầng (bao gồm mạng, cơ sở dữ liệu và hoạt động điều hành) và hệ thống tích hợp chiến lược (bao gồm ERP, SCM và CRM).

Thiên Ý (Thực hiện)

Theo VietNamNet
  • 236