Khí hậu toàn cầu ấm kỷ lục trong năm 2005

  •  
  • 222

Trái Đất nóng lên khiến diện tích băng ở Bắc Cực giảm xuống (Ảnh:  ĐH Illinois/VNN)

Theo tài liệu của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) công bố ngày 24/1, năm 2005 là năm khí hậu Trái Đất có nhiệt độ cao nhất và cũng là năm nóng bất thường ở vùng xung quanh Bắc Cực.

Theo phân tích của Viện nghiên cứu vũ trụ Goddard của NASA, 5 năm được coi là nóng nhất kể từ khi hệ thống đo nhiệt độ mới được thực hiện vào thập kỷ 80 của thế kỷ trước đều nằm ở trong 10 năm vừa qua.

Theo thứ tự, các năm có nhiệt độ trung bình hàng năm cao nhất lần lượt là 2005, 1998, 2002, 2003 và 2004.

Các nhà khoa học từng coi năm 1998 là năm nóng nhất do hiện tượng khí hậu El Ninô diễn ra thường xuyên.

Tuy nhiên, theo NASA, khí hậu năm 2005 còn cao hơn cả năm 1998 mặc dù không có hiện tượng El Ninô.

Đặc biệt nhiệt độ ở khu vực xung quanh Bắc Cực cũng ấm lên bất thường. Để biết "ngôi nhà" Trái Đất đang ấm lên hay mát đi, các nhà khoa học sử dụng dữ liệu từ các trạm đo thời tiết trên đất liền, các biện pháp đo nhiệt độ mặt biển từ năm 1982 qua vệ tinh và số liệu từ các tàu biển ở những năm trước đó.

Theo VietNamNet
  • 222