Không để tái bùng phát dịch cúm gia cầm

  •  
  • 50

* Lập tám đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch

(Ảnh: wn.com)Hôm qua 22-8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có điện khẩn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu “phải tập trung với nỗ lực cao nhất thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách” trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt các cửa khẩu, dọc biên giới, thực hiện nghiêm chủ trương dừng nhập khẩu gia cầm, sản phẩm gia cầm từ các nước đang có dịch. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với những trường hợp nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm. Kiên quyết không để xảy ra tái bùng phát dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn…

Cũng chiều cùng ngày, ông Bùi Quang Anh - cục trưởng Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) - cho biết hơn tám tháng qua dịch cúm gia cầm không xảy ra ở VN. Nhưng tình hình dịch trên thế giới và nhất là trong khu vực “đang diễn biến rất phức tạp, có nguy cơ lan truyền và gây tái bùng phát dịch rất cao ở nước ta”.

Cục trưởng Cục Thú y cũng cho biết cơ quan này đã thành lập tám đoàn công tác đi kiểm tra (bắt đầu từ 22-8) việc bảo quản, sử dụng văcxin và đôn đốc công tác chuẩn bị cho kế hoạch tiêm phòng văcxin cúm gia cầm đợt 2 năm 2006. Việc tiêm văcxin phòng dịch đợt 2 này sẽ được thực hiện trong tháng tám và 9-2006 ở tất cả các địa phương trọng điểm

Đ.BÌNH

Theo Tuổi trẻ
  • 50