Không thể tránh khỏi hiện tượng nóng dần ở Bắc cực

  •  
  • 203

Một nghiên cứu quốc tế do 120 nhà khoa học thuộc 11 nước thực hiện đã kết luận rằng hiện tượng nóng dần ở Bắc cực không thể tránh khỏi và cần phải thích nghi với điều này.

Theo ông David Barber, một chuyên gia về băng ở biển thuộc trường Đại học Manitoba (Canada), vỏ băng ở Bắc cực đã tan theo nhịp độ 74.000 kilômét vuông mỗi năm, một diện tích bằng hồ Superior ở Bắc Mỹ và điều này đã xảy ra từ 30 năm nay. Cộng đồng khoa học tin rằng các yếu tố ngày càng làm cho tình hình nghiệm trọng hơn và không thể thay đổi.

Nhà khoa học Louis Fortier ở trường Đại học Laval (Canada) dẫn đầu nghiên cứu trên khẳng định rằng: “Để giảm nhẹ các tác động xấu do sự thay đổi khí hậu, cần phải xem lại lối sống của chúng ta ngay từ ngày mai. Chúng ta phải loại bỏ việc sử dụng xe hơi và giảm từ 60 đến 80% các chất thải gây hiệu ứng nhà kính, nhưng tất cả những điều này sẽ gây rất nhiều khó khăn”.

Theo ông Fortier, Nghị định thư Kyoto chỉ là một bước nhỏ trong việc đi đúng hướng, cũng như “một em bé bắt đầu tập đi”, nhưng Bắc Mỹ và châu Âu cần phải làm tốt gấp 20 lần so với mục tiêu mà Kyoto đã đề ra nhằm thay đổi tình hình.

Các nhà khoa học tham gia nghiên cứu diện rộng trên bắt đầu từ năm 2002 đã họp mặt trong tuần này tại Winnipeg nhằm cùng đưa ra các kết quả nghiên cứu.

Theo Đài Truyền hình TP.HCM
  • 203