Kính viễn vọng coi được sự hình thành vũ trụ

  •  
  • 323

Tổng thống Mexico Vicente Fox vừa khánh thành một kính thiên văn khổng lồ đặt tại bang miền núi Puebla. Với chiếc kính thiên văn này, các nhà khoa học hy vọng có thể thấy được quá trình khai sinh ra vũ trụ.

Ăngten của chiếc kính thiên văn này có đường kính 50 mét và hiện giờ là chiếc lớn nhất thế giới (trong chủng loại nay). Kính viễn vọng này có thể bắt được những sóng đã chu du trong vũ trụ suốt 13 tỷ năm qua.

Chiếc kính thiên văn có tên Large Millimeter Telescope (LMT) trị giá 120 triệu USD và do Mỹ tài trợ phần lớn. LMT được đặt ở trên ngọn Sierra Negra, một miệng núi lửa đã tắt và là ngọn núi cao thứ 5 tại Mexico. Được biết không khí tại đây loãng đến nỗi phải luôn dự trữ săn các bình oxy đề phòng bị ngất.

Phát biểu trong lễ khánh thành LMT, ông Jose Guichard, giám đốc Viện vật lý thiên văn quốc gia phát biểu: "Chiếc kính thiên văn này sẽ cho phép chúng ta phát hiện ra những điều quan trọng về việc hình thành và tiến hóa của thiên hà, các ngôi sao cũng như nguồn gốc của vũ trụ".

Tổng thống Mexico Vicente Fox phát biểu khánh thành kính thiên văn Large Millimeter Telescope
Tổng thống Mexico Vicente Fox phát biểu khánh thành
kính thiên văn Large Millimeter Telescope (Ảnh: msn)

Đ.K.L.

Theo BBC, Tuổi trẻ
  • 323