La Nina đến sớm

  •  
  • 212

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) vừa thông báo hiện tượng thời tiết El Nino (gây mưa kéo dài và lụt lội tại châu Mỹ và châu Phi, hạn hán và cháy rừng ở châu Á và Úc) đã chấm dứt.

Đáng ngại hơn, nhiều khả năng hiện tượng thời tiết La Nina sẽ xuất hiện trong vài tháng tới. WMO cho biết nhiệt độ bề mặt biển đang giảm với tốc độ nhanh hơn tại khu vực trung tâm và phía đông vùng biển Thái Bình Dương, mà đây lại là biểu hiện đặc trưng của La Nina.

Trong khi đó, nhóm nghiên cứu tại Đại học bang Colorado (Mỹ) đưa ra cảnh báo rằng mùa dông bão 2007 ở Mỹ sẽ rất dữ dội với nhiều cơn bão lớn có sức tàn phá khủng khiếp. Từ 1-6 đến 30-11, sẽ có khoảng 17 trận bão nhiệt đới, trong đó có năm trận bão từ cấp 3-5 với sức gió tối thiểu 180km/giờ và có tới 74% khả năng các trận bão lớn này sẽ đổ vào nước Mỹ.

Chuyên viên Thái Lan chuẩn bị gây mưa nhân tạo tại khu vực Prachuab Khirikhan ngày 4-4. Thái Lan dự báo sẽ gặp phải tình trạng khô hạn bất thường trong vài tháng tới (Ảnh: Reuters)

HỒNG THÀNH

Theo UN.org, TTXVN, AP, Tuổi trẻ
  • 212