Tường băng 20 mét ven hồ nước ngọt lớn nhất vùng Viễn Đông

  •  
  • 1.067

Thời tiết lạnh kết hợp với nhiều yếu tố tự nhiên khiến một bức tường băng lớn hình thành ven hồ Khanka.

Bức tường băng xuất hiện gần bờ hồ Khanka.
Bức tường băng xuất hiện gần bờ hồ Khanka.

Một bức tường băng cao 20m và dài hàng km xuất hiện gần bờ hồ Khanka ở khu vực biên giới giữa Primorye, Nga và tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, Earth Chronicles hôm 31/12 đưa tin.

Ban đầu tường băng chỉ cao khoảng 3 - 4m. Tuy nhiên, bức tường ngày càng lớn thêm và cao đến 20m. Theo các nhà khí tượng, tường băng này hình thành do thời gian dài nhiệt độ duy trì ở mức thấp, kết hợp với gió mạnh và các dòng nước vượt qua bề mặt băng.

Khanka là hồ nước ngọt lớn nhất trong khu vực Viễn Đông. Hồ nước có diện tích hơn 4.000km2 với độ sâu trung bình là 4,5m. Có 23 con sông chảy vào hồ nhưng chỉ có duy nhất một dòng chảy ra là sông Songacha.

Cập nhật: 04/01/2018 Theo VNE
  • 1.067