Loài chim cũng biết sử dụng công cụ lao động

  •  
  • 909

Loài quạ ở New Caledonia (Corvus moneduloides) vốn nổi tiếng về khả năng tạo và sử dụng công cụ.

Để có thể quan sát hoạt động của chúng ở môi trường thiên nhiên, Christian Rutz và các cộng sự thuộc Đại học Oxford (Anh) đã đặt những chiếc camera nhỏ xíu nặng 14g dưới lông đuôi của 18 con quạ New Caledonia. Họ đã thu được hình ảnh khi chúng đang đào xới đất để tìm thức ăn hoặc bay đi cùng đàn.

Các nhà nghiên cứu ghi nhận rằng loài quạ thường dành nhiều thời gian ở dưới đất để tìm kiếm thức ăn. Chúng dùng rễ của một số loài cỏ để làm công cụ thăm dò đất. Chúng cũng sử dụng những cọng cây để bắt ấu trùng trong thân cây.

Mặc dù xung quanh chúng có rất nhiều cành và cọng cây, nhưng loài quạ thường mang theo công cụ riêng. Các nhà nghiên cứu giải thích rằng chúng thích giữ một vật dụng tốt thay vì phải tìm kiếm.

Corvus moneduloides
Corvus moneduloides (Ảnh: sciam.com)

V.S

Theo Sciences & Avenir, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 909