Loại thuốc chữa sâu răng mà không cần phải hàn răng

  •  
  • 1.764

Nghiên cứu của các nhà khoa học Anh cho thấy thuốc Tideglusib có khả năng tái tạo răng bị tổn thương.

Thuốc này có tác dụng tái tạo răng bị tổn thương.
Thuốc này có tác dụng tái tạo răng bị tổn thương. (Ảnh: Metro).

Theo Metro, Tideglusib hoạt động bằng cách kích thích tế bào gốc ở trung tâm răng. Những tế bào này sau đó phát triển thành odontoblasts (tế bào tạo răng) từ đó thúc đẩy sản xuất ngà răng, cho phép đảo ngược các tổn thương lớn.

Giáo sư Paul Sharpe từ Đại học King London (Anh) dẫn đầu nhóm nghiên cứu Tideglusib cho biết: "Hầu hết con người trên hành tinh này đều bị sâu răng vào một thời điểm nào đó, dẫn đến khối lượng bệnh nhân khổng lồ cần điều trị. Chúng tôi muốn tạo ra cách thức chữa bệnh thật đơn giản, nhanh chóng, rẻ tiền". Ông kỳ vọng Tideglusib sẽ "xóa sổ" phương pháp hàn răng bằng xi măng vốn bị cho là làm yếu răng, gây nhiễm trùng và trầm trọng hóa tình trạng sâu.

Dù rất hứa hẹn, các chuyên gia khẳng định Tideglusib không thể hoàn toàn thay thế nha sĩ. Nếu sâu răng, bạn vẫn phải đến phòng khám để được nha sĩ lấy bỏ toàn bộ phần tổn thương.

Cập nhật: 11/01/2017 Theo VnExpress
  • 1.764