Lợn rừng Mỹ "xâm lược" Mexico

  •  
  • 2.452

Giới chức Mexico quyết định tiêu diệt khoảng 50.000 lợn rừng đến từ Mỹ do chúng phá hoại các nông trại.

Bộ Môi trường bang Chihauha của Mexico hôm qua cho biết, những đàn lợn rừng đang phá hoại khoảng 1.500 hecta đất nông nghiệp thuộc thành phố Ojinaga. Những đàn lợn đó tới từ hạt Presidio, bang Texas, Mỹ.

“Chúng tôi phải loại bỏ những con lợn rừng vì chúng ngủ trên đất Mỹ vào ban đêm và chạy sang Mexico vào ban ngày để kiếm ăn”, AFP dẫn lời ông Ignacio Lagaretta, một quan chức bang Chihauha.

Chính quyền bang Chihauha thông báo họ sẽ dùng các lồng có sẵn thức ăn để bẫy lợn.

“Số lượng lợn rừng được sinh ra đã vượt quá 50.000 và chúng là mối họa đối với khu vực xung quanh thành phố Ojinaga”, Legaretta nói.

Những con lợn rừng được nhập khẩu vào bang Texas từ châu Âu. Trước kia người dân Mỹ nuôi chúng trong nhà, nhưng sau đó nhiều con thoát ra ngoài và sinh sản trong môi trường hoang dã. Hệ thực vật của nhiều vùng trong bang Texas bị tàn phá nghiêm trọng bởi sự hiện diện của chúng.

Theo Vnexpress
  • 2.452