McAfee bị kiện vi phạm bằng sáng chế

  •  
  • 87

Hãng bảo mật Deep Nines ngày 17/8 đã nộp đơn kiện buộc tội McAfee vi phạm bằng sáng chế khi sử dụng một công nghệ quản lý các đe doạ bảo mật cho các sản phẩm của hãng này.

Deep Nine cho rằng hãng này là chủ sở hữu một sáng chế công nghệ cho phép kết nối tường lửa, phát hiện xâm nhập (dựa trên chữ ký số) và công nghệ ngăn chặn, tất cả đều được tích hợp chung và một ứng dụng đơn lẻ. Deep Nine cho rằng McAfee đã sử dụng trái phép công nghệ này cho các sản phẩm của hãng.

Theo chủ tịch điều hành Deep Nines, Dan Jackson, hãng này đã sử dụng công nghệ trên cho dòng ứng dụng UTM và IPS, và rằng hãng muốn McAfee ngừng bán các sản phẩm tích hợp công nghệ trên, đồng thời McAfee phải bồi thường thiệt hại cho Deep Nines.

Trước đây McAfee từng kiện Deep Nines nhưng không phải liên quan tới bằng sáng chế mà vụ tranh chấp về tài khoản thanh toán.

Phát ngôn viên McAfee cho biết chưa nhận được bản copy đơn kiện của Deep Nines, và do vậy chưa thể đưa ra bình luận nào.

Theo CRN, VnMedia
  • 87