Mèo nhiễm vi rút H5N1?

  •  
  • 127

Một con mèo chết ở Đức vừa cho kết quả thử nghiệm dương tính vi rút H5N1. Viện Nghiên cứu Sức khoẻ Động vật Liên bang Đức sẽ tiến hành thêm các xét nghiệm để xem xem dòng vi rút H5N1 ở mèo có phải là dòng vi rút H5N1 có thể gây tử vong cho người hay không.

Mèo nhiễm virut H5N1. Trong ảnh: Một em bé chơi với mèo ở Thái Lan (Ảnh: VNN)
Viện Nghiên cứu Sức khoẻ Động vật Liên bang Đức (tức Viện Friedrich Loeffler) cho biết con mèo này được tìm thấy trên đảo Ruegen biển Baltic - khu vực đã phát hiện vi rút H5N1 gây cúm gia cầm hồi giữa tháng này.

Theo Thomas Mettenleiter, Viện trưởng Viện Friedrich Loeffler, mèo có thể bị nhiễm cúm gia cầm nếu ăn chim bệnh. Lần đầu tiên, người ta phát hiện mèo nhiễm cúm gia cầm ở châu Á vào năm 2004.

Gần đây, một số mèo lớn trong các vườn thú ở châu Á đã chết sau khi ăn chim nhiễm bệnh.

Vào ngày 28/12, Cơ quan Bảo vệ Môi trường, Sức khỏe và người tiêu dùng bang Bavarian (miền Nam nước Đức) cho biết hai con chim hoang ở bang này cho thử nghiệm dương tính vi rút H5N1. Bavaria là bang thứ 5 trong số 16 bang ở Đức đã bị cúm gia cầm tấn công.

Minh Thương

Theo AP/AFP/Reuters/Bloomberg, VNN
  • 127