Mexico phát hiện nhiều di tích khảo cổ quan trọng

  •  
  • 277

Nhóm các nhà khảo cổ thuộc Viện Nhân chủng học Mexico (INAH) vừa tìm thấy một bức tượng đá nguyên khối màu hồng, cao 3,5 m, tạc Thần Mưa Tlaloc có niên đại trên 500 năm. Đây được coi là phát hiện khảo cổ quan trọng nhất tại Mexico trong vòng 30 năm trở lại đây.

(Ảnh: telecinco.es)
Các chuyên gia khảo cổ cho biết bức tượng được phát hiện khi nhóm nghiên cứu INAH mở rộng khai quật quanh Đền Lớn, ở khu phố cổ Zocalo thuộc trung tâm thủ đô Mexico City. Bức tượng có nhiều họa tiết chạm nổi rất tinh xảo ở phần trên, lõm ở đáy và có nhiều đặc điểm điêu khắc đặc trưng của giai đoạn 1502-1521, thời kỳ các tộc thổ dân ở Mexico từng bước bị Tây Ban Nha chinh phục.

Cũng tại khu vực này, INAH còn phát hiện một bàn thờ tạc vào tường đá với hai cột chống, bên cạnh có khắc tượng của Thần Tlaloc (32x34 cm) và Thần Nông (30x37 cm), được chế tác trong giai đoạn 1440-1470. Các chuyên gia đánh giá đây là tác phẩm "độc nhất vô nhị" vì tất cả các bàn thờ tiền thực dân tìm thấy ở Mexico đến nay đều đặt trên mặt đất.

Cùng ngày, lãnh đạo chính quyền thủ đô Mexico City đã đến thăm, động viên nhóm khảo cổ và bày tỏ cam kết hỗ trợ tối đa về tài chính để INAH hoàn tất nghiên cứu về những phát hiện mang tính đột phá trên. Dự kiến Đền Lớn sẽ được mở cửa đón khách tham quan vào đầu năm tới.

 

Theo TTXVN, Tuổi trẻ
  • 277