Mexico phát triển thành công công nghệ dự báo bão

  •  
  • 568

Đại học Quốc gia Mexico ngày 28/12 cho biết họ đã phát triển thành công một công nghệ dự báo bão mới.


Hình ảnh một cơn bão lớn chụp từ vệ tinh. (Ảnh Internet)

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Địa Vật lý (IGF) đã xác định được các vùng nước sâu ở Đại Tây Dương - những nơi có vai trò quan trọng khiến những cơn bão nhiệt đới mạnh lên thành bão cấp 8. Nhờ đó, họ dự đoán được khi nào bão cấp 5 trở lên sẽ xuất hiện.

Nhà nghiên cứu Victor Manuel Velasco Herrera thuộc IGF cho biết các khu vực này nằm ở ngoài khơi bờ biển vùng Vịnh Mexco, trong vùng biển Caribe hướng về bán đảo Yucatan của Mexico và miền Nam xa xôi hướng về quốc gia Trung Mỹ Nicaragua.

Những dự báo được thực hiện nhờ công nghệ mới này đã được chứng minh là rất chính xác trong hơn hai năm kiểm nghiệm vừa qua.

Dựa vào công nghệ trên, Đại học Quốc gia Mexico cho biết sẽ không có những trận bão hung dữ nào từ nay cho đến năm 2013.

Theo Vietnam+
  • 568