Microsoft chính thức phát hành Windows Vista RC1

  •  
  • 142

Hôm nay, Microsoft “đã” bước 1 bước dài trên con đường hoàn thiện Windows Vista bằng việc phát hành phiên bản RC1 (Release Candidate) của hệ điều hành Windows Vista đang rất được mong đợi.

Bản Release Candidate là phiên bản rất gần với bản chính thức của hệ điều hành. Nó được phát hành nhằm mục đích tiếp nhận các phản hồi để sửa lỗi và thay đổi, tăng cường hiệu suất làm việc. Việc phát hành phiên bản RC1 hôm nay chứng tỏ Microsoft sẽ “giữ lời” cho việc phát hành Windows Vista vào tháng 11 năm nay như dự kiến.

Giao diện Desktop Windows Vista RC1.

Cũng như thường lê, phiên bản đang được xây dựng sẽ đến tay một số người dùng ít ỏi được chọn lọc làm thành viên thử nghiệm thông qua TechBeta. Những thành viên đăng ký tại MSDN và TechNet sẽ có quyền truy cập vào tuần sau, tiếp theo sau là số đông người dùng, điều này có nghĩa là 6 triệu người thử nghiệm có thể sử dụng ngay phiên bản mới nhất của Windows Vista vào tuần sau.

Theo các nhà phân tích nhận xét rằng Microsoft sẽ còn phát hành ít nhất là một bản Release Candidate nữa cho đến khi phát hành phiên bản chính thức. Theo thông tin “hành lang” từ Microsoft Canada hay mới đây là việc đặt hàng mua trước Windows Vista trên Amazon.com, Windows Vista sẽ được Microsoft phát hành vào 30-01-2007.

Nếu bạn là một người quản trị mạng hay hệ thống, thì Windows Vista RC1 sẽ khác rất nhiều so với phiên bản Beta 2 trước đó. Vista RC1 cũng được tích hợp sẵn Internet Explorer 7 RC1 nhưng cũng có vài tính năng khác với Internet Explorer 7 Beta 2. Điều khác biệt giữa RC1 và Beta 2 còn là việc điều khiển công nghệ User Account Control, tìm kiếm để cải thiện khả năng bảo mật hệ thống bằng cách yêu cầu sự chấp thuận, thậm chí người dùng đã đăng nhập với quyền hạn quản trị tuyệt đối, cho việc cài đặt phần mềm và thay đổi các thiết lập.

RC1 cũng sẽ sử dụng ít bộ nhớ hơn khi hoạt động, giúp tăng tốc độ xử lý. Hơn nữa, nó cũng hỗ trợ cho cả hai định dạng HD Video media (High-Definition) là HD-DVD và Blu-ray Disc. Windows Vista RC1 cũng sẽ được cài đặt mặc định sẵn hệ thống đồ họa WinFX (Giờ được gọi là .NET 3.0), không như trước đây người dung phải tự tải về và cài đặt. Những người xem Media Center giờ đây có thể nhận diện thực thi các nhãn photo và video cũng như lọc nội dung.

Có khá nhiều mong đợi từ người dùng cho một phiên bản hệ điều hành hoàn thiện hơn. Bảo mật vẫn là vấn đề hàng đầu mà Microsoft quả quyết rằng Vista sẽ là tấm khiên không thể xuyên qua. Đối với những người dùng thu nhập thấp hoặc đang sử dụng các phiên bản lậu thì nên tập làm quen với những hệ điều hành mã nguồn mở như Fedora Core đang rục rịch cho ra phiên bản 6. Các phiên bản mới của các hệ điều hành mã nguồn mở này giờ đây không chỉ là sử dụng các dòng lệnh nhàm chán mà chúng đã được tích hợp khá nhiều chương trình miễn phí có sẵn cũng như giao diện thân thiện hơn rất nhiều. Cùng với sự ra đời của Windows Genuine, được xem là người bảo vệ của Microsoft chống lại người dùng Windows XP lậu thì Windows Vista ra đời, sẽ là bước ngoặc mới trong cuộc chiến phần mềm bản quyền.

THANH TRỰC

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 142