Miền Bắc nắng nóng trở lại

  •  
  • 162

Áp thấp nóng đang có xu hướng phát triển và mở rộng ảnh hưởng đến miền Bắc. Một số khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng lên tới 35 độ C. Thời tiết tại Hà Nội cũng chuyển nắng nóng khá gay gắt vào ban trưa.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, do ảnh hưởng bởi vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng mở rộng dần, các tỉnh miền Bắc trong 3-4 ngày tới có khu vực nắng nóng gay gắt.


Buổi trưa Hà Nội nắng nóng đã chuyển gay gắt. (Ảnh: TT).

Cụ thể, ngày 20/4, phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C; cao nhất 30 - 33 độ, có nơi 33 - 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ; cao nhất 28 - 31 độ. Trong đó, khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ; cao nhất 28 - 31 độ. Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ; cao nhất 29 - 32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ; cao nhất 30 - 33 độ. Tây Nguyên về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ; cao nhất 30- 33 độ. Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ; cao nhất 32 - 35 độ.

Theo Dân trí
  • 162